Khởi tố vụ án “buôn lậu”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục Thú y vùng VI

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamViệt Nam đồng.
Việt Nam đồng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “buôn lậu”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” liên quan đến sai phạm xảy ra tại Chi cục Thú y vùng VI, Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện liên quan đến việc nhập khẩu trái phép hàng hóa là sản phẩm động vật nhai lại có xuất xứ từ các quốc gia thuộc diện quy định không được nhập về Việt Nam.
Theo nguồn tin của Thanh Niên, cơ quan công an đã khởi tố các ông: Bạch Đức Lữu (Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng 6), Lý Hoài Vũ (Chi cục phó), Nguyễn Minh Thành (nhân viên thuộc Chi cục Thú y vùng 6), Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), Nguyễn Văn Trung (kiểm dịch viên Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện) về tội “nhận hối lộ”.
Các bị can Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung bị khởi tố về tội “đưa hối lộ”, “buôn lậu”.
Bị can Đặng Minh Đức, Huỳnh Văn Thịnh, Nguyễn Thị Kiều Thi, Trần Thị Thanh Luyến, Nguyễn Thị Hiền cùng bị khởi tố về tội “buôn lậu”.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2023
"Cuộc chiến" chống tham nhũng của Việt Nam khốc liệt thế nào?
Được biết, trong vụ án này, các bị can tại doanh nghiệp móc nối với các cán bộ tại Chi cục Thú y vùng 6 để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đủ điều kiện, nhằm làm thủ tục thông quan buôn lậu hàng hóa trị giá hơn 950 tỉ đồng.
Cụ thể, theo điều tra, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa do Trần Nguyên Bình và vợ là Đỗ Thùy Nhung thành lập, thuê Trần Thị Thanh Luyến làm Giám đốc.
Vợ chồng Bình - Nhung còn lập 5 công ty để nhập khẩu trái phép bột hồng cầu, bột xương bò, cừu... ở các quốc gia châu Âu không được phép nhập vào Việt Nam (vì các quốc gia từng có dịch bệnh bò điên, nguy cơ dịch bệnh bò điên) về bán cho các xưởng, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, nhằm thu lợi bất chính.
Hai đối tượng này chỉ đạo các nhân viên sửa nội dung khai báo hải quan, sửa thông tin nguồn gốc xuất xứ, làm giả giấy chứng nhận y tế của nước xuất khẩu, chuẩn bị sẵn mẫu đạt chuẩn để móc nối, giao cho kiểm dịch viên kiểm dịch… Đồng thời, móc nối đưa tiền cho Trần Trung Nhân, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đủ điều kiện thông quan.
Công an xác định, bằng các mánh khoé này, trong 8 tháng đầu năm 2023, vợ chồng Bình - Nhung nhập khẩu hơn 77.400 tấn trị giá hơn 950 tỷ đồng.
Xét xử “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2023
"Trùm" buôn lậu do đích thân Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo vây bắt lãnh 23 năm tù
Kết quả điều tra bước đầu cũng xác định, Nhân nhận tiền của nhiều công ty khác ở các tỉnh, thành rồi chia cho Bạch Đức Lữu 4,6 tỷ đồng, Lý Hoài Vũ 3,2 tỷ đồng. Các kiểm dịch viên trong trạm được chia 3,3 tỷ đồng, riêng Nhân nhận 1,9 tỷ đồng.
Vụ án hiện đang được Công an TP.HCM phối hợp với công an các tỉnh, thành khác để mở rộng điều tra, xử lý triệt để.
Trước đó, ngày 7/9, tại cuộc họp định kỳ của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa vụ án này vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала