Mỹ tái triển khai lực lượng và trang thiết bị ở Niger

© AFP 2023Tuần tra của Cảnh sát Quốc gia Niger
Tuần tra của Cảnh sát Quốc gia Niger - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ sẽ triển khai lại lực lượng và thiết bị của mình trên lãnh thổ Niger, đồng thời rút một số lượng nhỏ quân nhân không cần thiết ra khỏi nước này, Reuters đưa tin, dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên.
Reuters lưu ý rằng đây là hành động nghiêm túc đầu tiên của quân đội Mỹ ở Niger kể từ cuộc đảo chính hồi tháng 7.
Hãng tin cho biết Lầu Năm Góc đang di chuyển một số quân đội và thiết bị bên trong Niger và sẽ rút một số lượng nhỏ nhân viên không cần thiết.
Nguồn tin cho biết thêm, lực lượng Mỹ sẽ được chuyển từ căn cứ không quân 101 ở Niamey đến căn cứ 201 ở Agadez mà không nêu rõ số lượng quân được di chuyển và nhân sự được rút đi. Cần lưu ý rằng trước động thái này đã có 1.100 binh sĩ Mỹ hiện diện ở Niger.
Biểu tình đòi Pháp rút khỏi Niger diễn ra gần căn cứ quân sự Pháp ở Niamey - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.09.2023
Chuyên gia: Rút quân Pháp ra khỏi Niger là tất yếu và mất ít nhất 3-4 tháng

Pháp có một số phương án rút quân khỏi Niger

Pháp đang xem xét một số phương án rút quân khỏi Niger, tiếp tục liên lạc với quân đội Niger và liên quan đến các khía cạnh hoạt động và kỹ thuật, đại diện Ban tham mưu Pháp nói với kênh truyền hình Al-Arabiya.
"Các mối liên hệ với quân đội Niger liên quan đến các khía cạnh hoạt động và kỹ thuật… Chúng tôi đang xem xét một số phương án để rút quân khỏi Niger", - Ban tham mưu Pháp cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала