Binh sĩ Trung Quốc hộ tống tàu chiến Hoa Kỳ, Canada ở eo biển Đài Loan

Tàu hải quân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Hôm thứ Bảy LLVT Trung Quốc đã tổ chức hộ tống các tàu chiến của Hoa Kỳ và Canada ở eo biển Đài Loan, như tuyên bố của phát ngôn viên Thời Nghị (Shi Yi) từ Bộ chỉ huy chiến đấu khu vực phía Đông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa cho biết.
Như nêu rõ trong tuyên bố của phía Trung Quốc đăng trên tài khoản WeChat chính thức, hôm thứ Bảy 1 tàu chiến Hoa Kỳ và 1 tàu chiến Canada đã đi qua eo biển Đài Loan.

"Tương ứng với luật pháp và quy định, Bộ chỉ huy chiến đấu khu vực phía Đông thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đã tổ chức lực lượng hải quân và không quân để hộ tống và giám sát các tàu nói trên dọc theo toàn bộ hành trình", - tuyên bố cho biết.

Phát ngôn viên Thời Nghị nhấn mạnh rằng quân đội Trung Quốc duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cao, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.08.2023
Trung Quốc bày tỏ không hài lòng với Hoa Kỳ về vụ "quá cảnh" của chính trị gia Đài Loan

Bộ Quốc phòng Đài Loan theo dõi 45 máy bay và 9 tàu quân đội Trung Quốc gần đảo

Ngày 20 tháng 8, các lực lượng vũ trang Đài Loan ghi nhận việc 45 máy bay và 9 tàu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiếp cận hòn đảo này, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đài Loan.
"Vào lúc 06:00 (01:00 theo giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 8, 45 máy bay và 9 tàu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã được quan sát thấy xung quanh Đài Loan", - theo nội dung thông báo.
Được biết, 27 máy bay Trung Quốc đã vượt qua cái gọi là "đường trung tuyến" của eo biển Đài Loan và đi vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, bao gồm 9 máy bay chiến đấu SU-30, 12 máy bay J-10, 4 J-11, 1 máy bay vận tải Y-9 và 1 trực thăng đa năng Z-9.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала