- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Putin nói xung đột ở Ukraina bị kích động bởi những kẻ gièm pha

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cuộc xung đột ở Ukraina là do những kẻ xấu kích động, điều này được thực hiện, cùng với những hành động khác, nhằm hạn chế sự phát triển của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

“Tôi muốn lưu ý khi nói chuyện vào năm 2014, chỉ có những kẻ xấu xa mới thực hiện những bước đầu tiên nhằm hạn chế chủ quyền công nghệ và cản trở sự phát triển. Và khi đó họ nói chúng ta cần phải thực hiện những bước đi mạnh mẽ để đảm bảo chủ quyền công nghệ", - ông Putin nói trong cuộc gặp với các nhà khoa học trẻ của Trung tâm Hạt nhân Liên bang Nga - Viện Nghiên cứu Vật lý Thực nghiệm Toàn Nga (RFNC-VNIIEF).

Theo ông, “dự báo của chúng tôi đã được xác nhận”, “mọi thứ đã diễn ra như họ đã nói”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng nhân dân Nga nhân kỷ niệm 80 năm giải phóng Donbass khỏi quân xâm lược Đức Quốc xã - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2023
Tổng thống Putin chúc mừng người dân Nga nhân mốc 80 năm giải phóng Donbass khỏi ách phát-xít

"Họ cũng kích động cuộc xung đột này ở Ukraina và lợi dụng nó. Tôi nghĩ nhìn chung tất cả những điều này được thực hiện có mục đích nhằm tạo thêm điều kiện nhằm hạn chế tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của Nga", Tổng thống Putin lưu ý.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала