Xuất hiện quốc gia thứ tư trên thế giới sở hữu vũ khí siêu thanh

© AP Photo / Hossein Zohrevand/Tasnim News AgencyTên lửa siêu thanh Fattah do Iran sản xuất
Tên lửa siêu thanh Fattah do Iran sản xuất - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Quân đội Iran sẽ phát triển thế hệ tên lửa đạn đạo siêu thanh mới, cũng như hiện đại hóa những tên lửa siêu thanh hiện có, ông Abbas Nilforoushan, phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran (IRGC) tuyên bố.

"Đang sáng chế thế hệ tên lửa đạn đạo siêu thanh mới... Ngày nay, chúng tôi đang cố gắng cải thiện chất lượng và khả năng của các tên lửa có tầm bay 2.000 km, chẳng hạn như tên lửa siêu thanh "Fattah" mà chúng tôi đã trình làng trước đây", - hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Nilforoushan cho biết.

Mẫu tên lửa đạn đạo siêu thanh nội địa đầu tiên được Iran phát triển hồi tháng 11 năm 2022. Trong tháng 6, tại cuộc triển lãm vũ khí của Iran, tên lửa này được ông Amir Hajizadeh đứng đầu lực lượng Không quân IRGC giới thiệu. Tên lửa được đặt tên là "Fattah".
Theo lời ông Hajizadeh, tên lửa có khả năng giáng đòn tấn công ở khoảng cách 1.400 km. Vị chỉ huy quân sự cũng nhấn mạnh rằng tên lửa này "gần như bất khả xâm phạm" trước mọi hệ thống phòng không của đối phương. Như vậy, Iran đã trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới sở hữu vũ khí siêu thanh. Nga và Trung Quốc có vũ khí siêu thanh, Hoa Kỳ cũng đang tiến hành thử nghiệm vũ khí siêu thanh.
Tehran trình làng máy bay không người lái cảm tử Sina - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2023
Iran trình làng máy bay không người lái kamikaze Sina

Iran giới thiệu bom dẫn đường cho máy bay không người lái

Ngày 23 tháng 8, hãng Fars đưa tin Tehran đã tổ chức buổi giới thiệu bom dẫn đường Arman-1 và Arman-2 gắn trên máy bay không người lái.
"Bom dẫn đường Arman-1 và Arman-2 đã được giới thiệu tại triển lãm thiết bị quốc phòng năm 2023... Loại bom này được lắp trên máy bay không người lái Mohajer-10, đã giới thiệu sáng nay bởi Tổng thống Iran Ebrahim Raisi", - hãng Fars cho biết.
Theo hãng tin này, bom Arman-1 nặng 35 kg có tầm bắn 20 km. Bom Arman-2 sử dụng động cơ điện, nặng 40 kg và có tầm bắn 100 km.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала