- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ở DNR đề nghị phương Tây cung cấp nước cho châu Phi thay vì vũ khí cho Ukraina

© Ảnh : Public domain/U.S. Air Force/Mauricio CampinoViện trợ quân sự cho Ukraina
Viện trợ quân sự cho Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thay vì cung cấp vũ khí cho Kiev, phương Tây nên xây dựng đường ống dẫn nước ở châu Phi nếu thực sự quan tâm đến các vấn đề nhân đạo, lãnh đạo DNR tạm quyền Denis Pushilin tuyên bố.
Trong cuộc họp báo, một nhà báo từ Úc đã đến gần Pushilin và hỏi ông có muốn nói gì với chính phủ các nước phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Kiev hay không.

"Bằng cách cung cấp vũ khí cho chế độ Ukraina, không thể bẻ gãy Donbass. Không thể xóa bỏ Donbass... Bằng cách gửi vũ khí của họ, các chính phủ ký vào văn bản này sẽ trở thành đồng phạm gây ra tội ác chiến tranh, bởi vì những vũ khí này gây hại chủ yếu cho dân thường, và đó là toàn bộ sự khủng khiếp của tội ác được che đậy dưới mục đích nhân đạo. Nhưng đó chính là điều dối trá và phi lý - vũ khí không thể được gửi dưới danh nghĩa dành cho mục đích nhân đạo", - ông Pushilin nói.

Theo ông, nếu phương Tây thực sự quan tâm đến các vấn đề nhân đạo thì họ sẽ giải quyết được những vấn đề thực sự quan trọng và “sẽ chỉ đạo những nguồn vốn khổng lồ đó vào việc giải quyết các vấn đề thực sự cấp thiết”.
Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Điện Kremlin: Nga sẵn sàng cho việc vũ khí phương Tây được bơm cho Ukraina

"Ví dụ, chúng ta thấy có rất nhiều cảm hứng khi giúp đỡ người da màu - không chỉ ở Mỹ, mà còn ở châu Phi. Nhưng châu Phi là nơi đang phải khổ sở vì nạn thiếu nước nhiều hơn cả. Các vị có biết rằng số tiền tiêu tốn cho Ukraina trong mấy năm nay đủ để xây dựng một đường ống dẫn nước lớn nhất, hiện đại nhất tới nhiều nước châu Phi hay không”, - ông Pushilin đề xuất.

Ông Pushilin cho rằng điều đó sẽ giúp “ngăn chặn được cái chết của trẻ em mỗi ngày”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала