Xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên chạy đua vũ trang ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương

© AP PhotoTàu sân bay và tàu chiến tham gia vào giai đoạn hai của cuộc tập trận hải quân Malabar, một cuộc tập trận chung bao gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia, ở Biển Bắc Ả Rập vào thứ Ba, ngày 17 tháng 11 năm 2020.
Tàu sân bay và tàu chiến tham gia vào giai đoạn hai của cuộc tập trận hải quân Malabar, một cuộc tập trận chung bao gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia, ở Biển Bắc Ả Rập vào thứ Ba, ngày 17 tháng 11 năm 2020. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang tạo ra sự bất ổn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhưng một số nước trong khu vực sẵn sàng làm như vậy, điều này tạo ra sự bất ổn, xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của một cuộc chạy đua vũ trang, phó chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản, ông Cheng Yonghua, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản nói.

"Trong những năm gần đây, Mỹ kiên trì theo đuổi tâm lý Chiến tranh Lạnh, tạo ra cái gọi là Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì lợi ích bá chủ của mình, tạo ra cơ chế bốn bên (Đối thoại An ninh Tứ giác) và khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Họ đang thực hiện hành vi phá vỡ các quan hệ, củng cố hệ thống liên minh khu vực, tăng cường hiện diện quân sự và thậm chí cố gắng mở rộng NATO sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cố gắng đẩy khu vực này lên hàng đầu trong cuộc cạnh tranh địa chính trị, biến họ thành con tốt trong cuộc cạnh tranh địa chính trị, trò chơi của các cường quốc", - ông Cheng Yonghua phát biểu tại Diễn đàn Văn minh Thái Hà lần thứ 7, do tổ chức nghiên cứu hàng đầu Trung Quốc Thái Hà (Taihe) tổ chức.

Ông Cheng Yonghua lưu ý rằng một số nước châu Á muốn làm theo điều này.

"Và ở đây tôi có nhiều câu hỏi. Ví dụ, các vị là một quốc gia châu Á, nhưng các vị đang chạy rất xa để tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO, và các vị cũng đang thảo luận về việc thành lập văn phòng NATO ở châu Á. NATO... chính cái tên nói rằng đó là "Liên minh Bắc Đại Tây Dương". Tôi không hiểu họ tính toán gì khi lập văn phòng ở Châu Á", - ông Cheng Yonghua nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2023
Macron phản đối việc mở văn phòng NATO ở Tokyo

Cùng chung số phận

"Số phận của các nước châu Á liên quan sâu sắc với nhau. An ninh của một quốc gia không thể được đảm bảo bằng cách gây tổn hại đến an ninh của các quốc gia khác, và sự thịnh vượng của một quốc gia không thể dựa trên việc làm tổn hại đến lợi ích của các quốc gia khác", - ông Cheng Yonghua nhấn mạnh.

Theo ông, Mỹ và các nước phương Tây khác đang can thiệp vào công việc của khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm phá hoại hòa bình và ổn định ở khu vực này.

"Điều này đi ngược lại lợi ích phát triển của các nước trong khu vực. Các nước châu Á phải hết sức cảnh giác và kiên quyết chống lại điều này", - ông Cheng Yonghua nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала