Cuộc tập trận của NATO ở biển Baltic khẳng định bản chất hung hăng của liên minh

© Ảnh : Canadian Armed Forces / TwitterTàu NATO tiến vào Biển Đen để tập trận
Tàu NATO tiến vào Biển Đen để tập trận - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Cuộc tập trận ở Bờ biển phía Bắc của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở Biển Baltic khẳng định bản chất của NATO là một tổ chức quân sự hiếu chiến. Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu điều này tại cuộc họp báo trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF).

Các cuộc tập trận của NATO Northern Coast 2023 được thực hiện ở Biển Baltic từ ngày 9 đến ngày 23 tháng 9 dưới sự chỉ huy của Hải quân Đức. Như đã nêu, mục đích tập trận là thử nghiệm “các kịch bản thực tế để bảo vệ các cánh sườn phía Bắc của liên minh. Hoạt động tương tự một lần nữa khẳng định: NATO là một tổ chức quân sự hiếu chiến”, - bà nói.

Quân nhân NATO gần khẩu lựu pháo M-777 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.09.2023
Chuyên gia quân sự lên tiếng về cuộc tập trận lớn nhất của NATO

Cuộc tập trận của NATO ở biển Baltic đang biến khu vực này thành nơi đối đầu

Bà Zakharova nói trong một cuộc họp báo: “Một ví dụ khác về cái gọi là hành vi kỳ lạ, khi Biển Baltic, vốn trước nay là khu vực yên bình, thông qua nỗ lực của các thành viên NATO đã biến thành một khu vực đối đầu địa chính trị khác”.
Bà nói thêm rằng các cuộc tập trận của NATO ở Biển Baltic “một lần nữa khẳng định rằng NATO là một tổ chức” không ngừng tìm kiếm kẻ thù để biện minh cho sự tồn tại của mình, mua sắm hàng tỷ đô la, tạo ra tình hình rối ren tại Bankova (văn phòng của Tổng thống Ukraina) và những mối quan hệ kỳ lạ với phương Tây”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала