EEF 2023: Việt Nam và Yakutia (Nga) thảo luận các vấn đề mở rộng hợp tác

© Sputnik / Kirill Zykov / Chuyển đến kho ảnhNgười đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia) Aisen Nikolaev
Người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia) Aisen Nikolaev - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Người đứng đầu Yakutia (Nga) trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông đã đề nghị Việt Nam tham gia Hiệp hội Nga-Châu Á về Nghiên cứu Bắc Cực, được thành lập trên cơ sở Diễn đàn phương Bắc, một nền tảng chuyên gia quốc tế.
Aisen Nikolaev và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư CHXHCN Việt Nam Đỗ Thành Trung, đã thảo luận các vấn đề tăng cường và mở rộng hợp tác.
Như ông Nikolaev đã lưu ý, các mối liên hệ mới đang được thiết lập giữa Yakutia và Việt Nam ở cấp độ chính thức, mối quan tâm hợp tác kinh doanh ngày càng tăng và kim ngạch ngoại thương tăng lên. Đặc biệt, có tiềm năng tăng trưởng hơn nữa trong xuất khẩu khoáng sản, đá quý và nông sản.
Ngoài ra, các doanh nghiệp Cộng hòa Yakutia liên tục tham gia các triển lãm thương mại và công nghiệp tại Việt Nam. Trong năm nay dự kiến ​​các công ty sẽ tham gia EXPO 2023 tại TP.HCM và EXPO Nga-Việt lần thứ V tại Hà Nội.
Người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia) Aisen Nikolaev - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2023
Vùng Yakutia của Nga có kế hoạch hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực du lịch và xuất khẩu khoáng sản
Aisen Nikolaev đã mời đội tuyển Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Quốc tế “Trẻ em Châu Á” sẽ được tổ chức vào năm 2024 tại Yakutsk.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала