Cựu Đại sứ Nga tại Việt Nam: tướng Nguyễn Chí Vịnh là một trong những người con ưu tú của Việt Nam

© Sputnik / Taras IvanovThượng tướng Nguyễn Chí Vịnh
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Bang Nga, thành viên Hội đồng Hiệp hội các nhà ngoại giao Nga Konstantin Vnukov bày tỏ lời chia buồn liên quan đến cái chết của nguyên Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trong cuộc phỏng vấn với Sputnik. Ông Vnukov là Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2021.

"Tôi có cơ hội tiếp xúc thường xuyên với Tướng Nguyễn Chí Vịnh, khi có nhiều thắc mắc khác nhau, hay chỉ đơn giản là gặp gỡ ông. Tôi có những kỷ niệm đẹp nhất, trong sáng nhất về ông. Ở góc độ thuần túy con người, giao tiếp với ông luôn rất dễ chịu. Chúng tôi ngay lập tức tìm thấy ngôn ngữ chung. Nếu có bất kỳ vấn đề công việc nào nảy sinh và chúng thường xuyên như vậy, do mối quan hệ giữa quân đội Nga và Việt Nam phát triển ở mức độ cao, chúng tôi đã thực hiện cách tiếp cận rất mang tính xây dựng để giải quyết, mặc dù tất nhiên là có những vấn đề khó khăn, nhưng chúng tôi đã nhanh chóng giải quyết chúng một cách xây dựng và đi đến thống nhất chung", - nhà ngoại giao bày tỏ.

Theo ông Vnukov, "Nguyễn Chí Vịnh là người, không giống như thế hệ trẻ lên nắm giữ các vị trí lãnh đạo ngày nay, thực sự nhớ rất rõ những thời điểm mà trong giai đoạn khó khăn nhất của Việt Nam, Liên Xô và sau đó là Liên bang Nga đã cung cấp cho Việt Nam những thứ cần thiết và mang tính xây dựng nhất. hỗ trợ củng cố lực lượng vũ trang và giành được mọi thắng lợi trong cuộc đấu tranh gian khổ, không hề dễ dàng vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc".
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2023
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh qua đời, hưởng thọ 66 tuổi

"Tôi có những kỷ niệm ấm áp nhất về Tướng Nguyễn Chí Vịnh. Và tôi muốn gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình, đồng nghiệp và bạn bè của ông ấy. Ông ấy sẽ còn mãi trong ký ức của tôi như một trong những người con ưu tú nhất của Việt Nam mà tôi có cơ hội gặp gỡ trong suốt 6 năm làm việc tại Việt Nam", - nhà ngoại giao nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала