Tổng tư lệnh LLVT Na Uy: NATO đang thiếu đạn trầm trọng

© AP Photo / Andreea Alexandruxe tăng NATO
xe tăng NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Na Uy Eirik Kristoffersen cho biết kho dự trữ đạn dược và tên lửa NATO đang ở mức cực kỳ thấp trước cuộc họp của các Tư lệnh tối cao của Liên minh.

Kristoffersen nói với tờ VG của Na Uy: "Vũ khí vẫn đang di chuyển quá chậm. Tất cả các tổng tư lệnh mà tôi nói chuyện đều nói nhu cầu về vũ khí mới vượt quá khả năng sản xuất".

Ủy ban quân sự NATO sẽ tổ chức cuộc họp bí mật ở thủ đô Oslo của Na Uy vào thứ Bảy, sẽ có sự tham dự của 31 tổng tư lệnh quân đội các nước thành viên NATO, cũng như Thụy Điển.
Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập liên minh vào tháng 5 năm 2022. Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào ngày 4 tháng 4. Đơn đăng ký của Thụy Điển vẫn chưa nhận được sự chấp thuận cuối cùng của Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.
Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Vị Nguyên soái Anh nói NATO thiếu đạn cho F-16

Thiếu xe tăng chiến đấu

Vào tháng 3, tờ ZDFm trích dẫn tài liệu nội bộ Bundeswehr, đã đưa tin rằng Đức không có đủ xe tăng cho lực lượng phản ứng nhanh NATO.

"Đức khó có thể thực hiện nghĩa vụ mình đối với NATO liên quan đến lực lượng đặc nhiệm sẵn sàng chiến đấu cao quốc tế "Mũi giáo"… Các tài liệu nội bộ Bundeswehr chỉ ra những vấn đề hữu hình với khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng xe tăng phản ứng nhanh", - tờ báo đưa tin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала