Đức ký thỏa thuận với NASA để tham gia chương trình thám hiểm Mặt trăng

© Sputnik / Sergey Mamontov / Chuyển đến kho ảnhHuy hiệu của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA)
Huy hiệu của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đức đã ký thỏa thuận với NASA để tham gia chương trình thám hiểm Mặt trăng, qua đó trở thành quốc gia thứ 29 ký Hiệp định Artemis (Artemis Accords).

"Tôi rất vui mừng được chào đón Đức gia nhập gia đình Artemis Accord...trở thành một trong những đối tác quốc tế gần gũi và có năng lực nhất của NASA. Việc ký kết thỏa thuận ngày hôm nay (giữa CHLB Đức và NASA) thể hiện vai trò lãnh đạo của họ trong hiện tại và trong tương lai", - phát biểu của người đứng đầu NASA Bill Nelson được dẫn đăng trên trang web của cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ.

Như NASA lưu ý, Đức đã trở thành quốc gia thứ 29 tham gia Hiệp định Artemis.
Siêu mặt trăng tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2023
NASA ghi nhận đóng góp của Nga trong việc thám hiểm Mặt trăng
Về phần mình ông Walter Pelzer, Tổng Giám đốc Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR) cũng nhấn mạnh việc ký kết thỏa thuận sẽ tạo thêm động lực cho những nỗ lực chung của Đức và Mỹ trong việc thực hiện các chương trình thám hiểm không gian. Người đứng đầu DLR cho biết thêm, thỏa thuận này cũng sẽ mở rộng khả năng cho những dự án công nghiệp và nghiên cứu của Đức.
Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Donald Trump bắt đầu thực hiện chương trình Artemis đầy tham vọng để quay trở lại Mặt trăng, trong khuôn khổ đó họ tuyên bố cần thiết có sự hợp tác quốc tế thông qua định dạng được gọi là Hiệp định Artemis (Artemis Accords). Cho đến nay NASA đã ký kết các thỏa thuận như vậy với hơn hai chục quốc gia, trong đó có Canada, Nhật Bản, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Vương quốc Anh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала