- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lính đánh thuê nước ngoài của Ukraina bắt đầu giết lẫn nhau

© AP Photo / Efrem LukatskyĐặc nhiệm của Lực lượng vũ trang Ukraina ở Donetsk
Đặc nhiệm của Lực lượng vũ trang Ukraina ở Donetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lính đánh thuê nước ngoài trong hàng ngũ quân đội Ukraina có thể giết nhau vì những vụ xung đột nhỏ trong sinh hoạt, Telegraph đưa tin.
Như bài báo cho biết cảnh sát Ukraina đang tìm kiếm thi thể lính đánh thuê người Anh Daniel Burke, một cựu lính dù đã gia nhập LLVT Ukraina vào năm ngoái. Người này biến mất vào cuối tháng 8. Bài báo còn nhắc đến một lính đánh thuê người Anh khác là Jordan Chadwick, thi thể của người này được tìm thấy vào cuối tháng 6.
“Các đồng ngũ (trong LLVT Ukraina) lo ngại rằng những người này có thể không phải bị giết do người Nga trong giao tranh mà do những người lính tình nguyện nước ngoài khác”, - tờ báo viết.
Như ấn phẩm lưu ý, trong trường hợp của Burke, cảnh sát đang xem xét giả thuyết tranh chấp về tiền bạc và xe cộ. Trong trường hợp của Chadwick, có nhiều tin tức nói rằng anh ta đã bị giết trong một cuộc xung đột nhỏ hoặc trong một buổi lễ "vinh danh" quân sự đã diễn ra sai sót.
Lính Ukraina khai hỏa từ lựu pháo M777. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lính đánh thuê Mỹ để lại lời nhắn lạ trước khi chết
Các nhà điều tra Ukraina chưa bình luận công khai về bất kỳ trường hợp nào, Đại sứ quán Anh ở Kiev cũng vậy.
Bài báo nhấn mạnh, nhiều lính đánh thuê phàn nàn rằng hầu như việc tuyển mộ người cho quân đội Ukraina không có sự chọn lựa, điều này cho phép “những kẻ độc hại” gia nhập hàng ngũ quân đội.
“Có những kẻ không nên có mặt ở đây - một số có tiền án, một số mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương và một số có vấn đề với ma túy và rượu”, - báo Telegraph dẫn lời một lính đánh thuê nước ngoài cho biết.
Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần tuyên bố chế độ Kiev đang sử dụng lính đánh thuê nước ngoài làm “bia đỡ đạn”, còn quân đội Nga sẽ tiếp tục tiêu diệt họ trên khắp Ukraina. Những người đến chiến đấu vì tiền thừa nhận trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng quân đội Ukraina phối hợp hành động kém và cơ hội sống sót sau các trận chiến là rất nhỏ, vì cường độ xung đột không thể so sánh với Afghanistan và Trung Đông là những nơi quen thuộc đối với họ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала