- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nguồn tin: Tầm bắn của vũ khí Su-34 được mở rộng trong trường hợp xung đột với NATO

© Sputnik / Vladimir AstapkovichSu-34
Su-34 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga có khả năng mang tên lửa hành trình tầm xa; chúng đã được sử dụng trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraina, một nguồn thạo tin nói với Sputnik.
"Trong chiến dịch đặc biệt đã thử nghiệm việc sử dụng tên lửa hành trình tầm xa trang bị cho Su-34, loại tên lửa trước đây chưa được sử dụng trên các máy bay này. Cũng như máy bay, tên lửa này không mới, nhưng chúng chưa được thử nghiệm kết hợp với nhau trước đây, giải pháp mới làm tăng khả năng và phạm vi sử dụng cả tên lửa lẫn máy bay”, - người đối thoại của hãng tin cho biết.
Ông nói rõ rằng Su-34 đã tấn công hiệu quả một mục tiêu quân sự của Ukraina bằng tên lửa như vậy.
Nguồn tin cho biết thêm, để thử nghiệm thành phần mới của tổ hợp hàng không - máy bay và tên lửa - đã huy động phiên bản hiện đại nhất của máy bay ném bom tiền tuyến Su-34NVO (NVO - “khả năng mới”).
Như nguồn tin giải thích, "có thể cần đến Su-34 trong vai trò là phương tiện mang phóng tên lửa hành trình tầm xa để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, chẳng hạn như trong trường hợp xảy ra xung đột với các nước NATO".
Su-34 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Su-34 trong vùng chiến dịch được bảo vệ chống lại phương tiện tác chiến điện tử
Trước đó, kênh Telegram Fighterbomber đưa tin máy bay ném bom Su-34 trong vùng chiến dịch đặc biệt cũng bắt đầu sử dụng mô-đun hiệu chỉnh và lập kế hoạch phổ quát (UMPC) kết hợp với bom không điều khiển FAB-1500 nặng 1,5 tấn.
Nguồn tin của Sputnik về vấn đề này lưu ý rằng “việc sử dụng UMPC với bom cỡ lớn hơn đã diễn ra, giờ đây Su-34 có thể tấn công các mục tiêu Ukraina bằng UMPC-250, UMPC-500 và UMPC-1500”.
Mô-đun lập kế hoạch và điều chỉnh phổ quát được gắn vào một quả bom rơi tự do thông thường, biến nó thành một quả bom có điều khiển. Mô-đun này có cánh gấp và bánh lái, cũng như hệ thống điều khiển hướng đạn vào mục tiêu ở chế độ tự động. Trước đó, Su-34 đã sử dụng bom 250 kg và 500 kg trong chiến dịch đặc biệt cùng với UMPC.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала