Mỹ dự định ngăn cản Nga trở thành nhà cung cấp ngũ cốc chính

© Sputnik / Valery Titievsky / Chuyển đến kho ảnhLúa mì
Lúa mì - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ không muốn Nga thay thế ngũ cốc Ukraina bằng ngũ cốc của mình trên thị trường và trở thành nhà cung cấp chính, Samantha Power, người đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế (USAID), cho biết.

"Nga đang cố gắng lấp đầy khoảng trống và tận dụng việc rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, do đó ngăn cản ngũ cốc Ukraina xâm nhập thị trường, trở thành nhà cung cấp số một. Vì vậy, tôi đang cố gắng ngăn chặn bất kỳ điều nào trong số đó xảy ra", bà nói trong cuộc thảo luận do tạp chí Foreign Policy (Chính sách đối ngoại) tổ chức.

Lúa mì - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2023
Ba Lan đe dọa Liên minh châu Âu vì vụ tranh chấp với Ukraina

Thỏa thuận ngũ cốc

Thỏa thuận ngũ cốc kết thúc vào ngày 18 tháng 7 và Moskva đã thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina và Liên hợp quốc về việc không tiếp tục gia hạn. Tổng thống Vladimir Putin trước đó lưu ý các điều khoản của thỏa thuận liên quan đến Nga đã không được thực hiện, bất chấp nỗ lực của Liên hợp quốc, bởi vì các nước phương Tây không thực hiện lời hứa của họ. Putin đã nhiều lần chỉ ra phương Tây xuất khẩu phần lớn ngũ cốc của Ukraina sang các nước của mình và mục tiêu chính của thỏa thuận - cung cấp ngũ cốc cho các nước có nhu cầu, bao gồm cả các nước châu Phi - chưa bao giờ được thực hiện.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала