Phát hiện phao Trung Quốc gần quần đảo Senkaku trong vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản

CC BY-SA 2.0 / Al Jazeera English / Senkaku/DiaoyuĐảo Điếu Ngư (Senkaku) ở Biển Hoa Đông.
Đảo Điếu Ngư (Senkaku) ở Biển Hoa Đông. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trung Quốc đặt phao nghiên cứu ở vùng biển bên trong khu đặc quyền kinh tế của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) đang có tranh chấp, Tokyo phản đối hành động này, tờ Yomiuri viết.
Theo nguồn tin của báo, trạm phao này được Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản phát hiện vào ngày 11/7. Các chuyên gia lưu ý rằng Trung Quốc có thể sử dụng phao nghiên cứu để thu thập thông tin về độ cao sóng, dòng chảy và các yếu tố khác trong khu vực quần đảo.
Trung Quốc ngày 28/8 công bố "bản đồ tiêu chuẩn" phiên bản 2023 thể hiện các khu vực tranh chấp. Bản đồ có hình “Đường chín đoạn” (còn gọi là “Đường lưỡi bò”) mô tả yêu sách của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Việt Nam, Brunei, Indonesia, Malaysia và Philippines có liên quan ở các mức độ khác nhau trong tranh chấp về những vùng lãnh thổ này. Quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) cũng nằm trong khu vực được phân cách bởi đường này.
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm lên quyết phản đối tới Trung Quốc về các yêu sách lãnh thổ được phản ánh trong “bản đồ tiêu chuẩn” mới phát hành năm 2023 của Trung Quốc.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ở Bangkok. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2022
Lãnh đạo Trung Quốc-Nhật Bản ấn định đèn hiệu và «lằn ranh đỏ» trong quan hệ song phương

Vấn đề quần đảo đang có tranh chấp

Hiện đang có tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc về quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ở Biển Hoa Đông. Nhật Bản tuyên bố đã chiếm đóng quần đảo này từ năm 1895; Bắc Kinh nhắc lại rằng trên các bản đồ của Nhật Bản năm 1783 và 1785 Điếu Ngư được chỉ định là lãnh thổ Trung Quốc. Sau Thế chiến thứ hai quần đảo này nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ và được chuyển giao cho Nhật Bản vào năm 1972 cùng với đảo Okinawa. Đài Loan và Trung Quốc đại lục cho rằng Nhật Bản đang chiếm giữ quần đảo này một cách bất hợp pháp. Nhật Bản khẳng định quần đảo này luôn là một phần không thể thiếu của tỉnh Okinawa và thuộc về nó một cách hợp pháp.
Vấn đề lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đặc biệt gia tăng căng thẳng trong quan hệ hai nước sau khi chính phủ Nhật Bản mua lại ba trong số năm hòn đảo không có người ở mà Bắc Kinh coi là lãnh thổ của mình từ một chủ sở hữu tư nhân Nhật Bản vào năm 2012. Năm 2018, mối quan hệ giữa hai nước đã ấm lên sau chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ là Shinzo Abe tới Trung Quốc, trong đó ông gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng CHND Trung Hoa khi đó là Lý Khắc Cường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала