- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thư ký NATO nói Kiev cần gấp hệ thống phòng không

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Ukraina cần gấp các phương tiện để bảo trì hệ thống phòng không, bao gồm đạn dược, phụ tùng thay thế và bảo dưỡng kỹ thuật các hệ thông đang được sử dụng trong LLVT Ukraina. Điều này được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố bên lề tuần lễ cấp cao kỳ họp thứ 78 Đại hội đồng LHQ tại New York.

"Ukraina cần nhiều loại hỗ trợ khác nhau. Có nhu cầu cấp thiết về phòng không, không chỉ các hệ thống mới mà còn đạn dược, bảo trì, phụ tùng thay thế. Chúng tôi thấy rằng hệ thống phòng không cứu giúp sinh mạng mỗi ngày ở Ukraina và chúng tôi cần phải hỗ trợ các hệ thống phòng không ở đất nước này, - ông Stoltenberg lưu ý trong cuộc phỏng vấn với Reuters. - Nếu chúng ta muốn chấm dứt chiến tranh, nếu chúng ta muốn có một nền hòa bình công bằng và lâu dài thì hỗ trợ quân sự cho Ukraina là con đường đúng đắn".

Tổng thư ký liên minh không nêu rõ thời điểm bàn giao máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây cho Ukraina, nhưng lưu ý rằng "các đồng minh đang nỗ lực hết sức để huấn luyện nhanh nhất có thể" phi công điều khiển F-16. Ông cũng từ chối cho biết có bao nhiêu quả đạn pháo mà các đồng minh NATO chuẩn bị gửi tới Kiev mỗi năm.
NATO, Jens Stoltenberg  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Stoltenberg: Các đồng minh NATO đang thảo luận về việc cung cấp nhiều loại máy bay cho Ukraina
Stoltenberg lưu ý rằng ông muốn thấy cuộc phản công của Ukraina tiến triển nhanh hơn, đồng thời tuyên bố rằng LLVT Ukraina được cho là đã đạt được “những thành tựu to lớn” ở các hướng mặt trận phía nam và phía đông.
Như hãng tin chỉ rõ, một số nhà phân tích quân sự cho rằng Kiev khó duy trì được động lực trên chiến trường khi thời tiết bắt đầu trở lạnh. Đồng thời, theo Stoltenberg, chiến sự ở Ukraina có thể tiếp tục kéo dài qua mùa thu và suốt cả mùa đông.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала