Chuyên gia: Lancet phiên bản mới bất khả xâm phạm đối với phòng không Ukraina

© Ảnh : KALASHNIKOV MEDIAMáy bay không người lái Lancet
Máy bay không người lái Lancet - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.09.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Phiên bản mới đạn Lancet của Nga với thời gian bay tăng lên sẽ trở thành công cụ đáng gờm để tấn công các mục tiêu Ukraina ở xa chiến tuyến, vì hầu như không thể bắn hạ nó bằng các hệ thống phòng không hiện có của Kiev, chuyên gia quân sự nổi tiếng Alexey Leonkov nói với Sputnik.
Ông Alexey Leonkov bình luận bài viết của Forbes, theo đó Lực lượng vũ trang Ukraina phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng do máy bay không người lái của Nga. Quan sát viên đưa ra kết luận này dựa trên đoạn phim xuất hiện ghi lại cảnh chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraina bị máy bay không người lái tấn công trên đường băng gần Kryvyi Rih. Nhà báo Mỹ cho rằng cuộc tấn công “có thể là màn chiến đấu ra mắt Lancet mới”.
"Lancet không ngừng cải tiến. Rõ ràng, chúng ta đang nói về một sửa đổi mới của máy bay không người lái cảm tử này, hiện có thể bay lâu hơn những phiên bản trước, hiện có thể bay trên không tới 40 phút. Lực lượng mặt đất của chúng tôi được trang bị công cụ hiệu quả mà họ có thể sử dụng để chống các mục tiêu đối phương ở khoảng cách xa chiến tuyến" - ông Leonkov nói.
Máy bay không người lái Lancet - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Thật khó ngăn chặn": Ukraina giấu thiết bị quân sự khỏi "mắt thần" UAV Lancet của Nga như thế nào

Tên lửa hành trình tầm ngắn

Chuyên gia Alexey Leonkov lưu ý rằng trên thực tế, các nhà phát triển Nga đã biến loại máy bay không người lái cảm tử này thành tên lửa hành trình tầm ngắn, bất khả xâm phạm trước hệ thống phòng không của đối phương.

"Nếu biết chính xác vị trí mục tiêu, thì lực lượng phòng không của đối phương thực tế không có cơ hội đánh chặn máy bay không người lái này. Độ cao bay của Lancet là dưới 10 mét, mà Patriot của Mỹ có thể bắn hạ mục tiêu ở độ cao 20-30 mét. Hơn nữa, những máy bay không người lái như vậy rẻ hơn nhiều so với tên lửa có cánh”, người đối thoại của Sputnik nhấn mạnh.

Loại đạn Lancet được phát triển bởi ZALA AERO, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cự ly vài chục km.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала