Hungary ngăn chặn mọi nỗ lực của EU nhằm áp đặt lệnh trừng phạt ngành công nghiệp hạt nhân Nga

© AP Photo / Carolyn KasterNgoại trưởng Hungary Peter Szijjarto
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.09.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hungary ngăn chặn mọi nỗ lực của EU nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành công nghiệp hạt nhân Nga, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói với Sputnik.
Ngoại trưởng Hungary nói: "Họ tiếp tục cố gắng điều đó. Họ không thể làm được. Bởi vì điều đó đi ngược lại lợi ích quốc gia của chúng tôi. Và chúng tôi phủ quyết".
Các đồng minh EU và NATO cố gắng thuyết phục Hungary không gặp đại diện của Nga và Belarus tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, nhưng Budapest tin hành vi đó dẫn đến ngõ cụt và không góp phần vào việc tìm kiếm cách giải quyết xung đột một cách hòa bình, Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary Peter Szijjarto cho biết.

"Tôi thấy các đồng nghiệp và đồng minh chúng tôi từ NATO và Liên minh châu Âu không thực sự muốn sử dụng Đại hội đồng làm nền tảng cho đối thoại. Họ cố gắng thuyết phục chúng tôi không gặp đại diện Nga và Belarus. Nhưng tôi tin đây là ngõ cụt. Nếu bạn không thể chìa tay với những người mà chúng tôi có xung đột và không thể thảo luận về những xung đột này, thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra giải pháp hòa bình", - ông Szijjarto nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Trung Quốc CGTN.

Peter Szijjarto - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2023
Ngoại trưởng Hungary đáp trả cáo buộc của Bộ Ngoại giao Đức

EU ưu tiên trừng phạt hơn là hợp tác với Nga

Trước đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin cho biết, EU có cơ hội hợp tác cùng có lợi với Nga, nhưng họ lại thích các biện pháp trừng phạt hơn, điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế của họ.
Ông Volodin viết trên kênh Telegram của mình: "Họ có tất cả các cơ hội để hợp tác cùng có lợi, nhưng họ thích các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp chống lại Nga, điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế của Pháp và các quốc gia EU khác".
Ông Volodin nhấn mạnh rằng sau khi Nga tăng thuế hải quan bảo hộ đối với việc nhập khẩu rượu vang từ các nước không thân thiện, Pháp và EU buộc phải phân bổ 200 triệu euro từ ngân sách cho việc tiêu hủy rượu vang và chặt phá các vườn nho.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала