Tổng thống Mexico rút khỏi Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Mỹ

© AFP 2023 / Pedro PardoTổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador
Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Mexico sẽ không tham gia Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), vì diễn đàn này dành riêng cho các vấn đề khu vực ở châu Á, ngoài ra, Peru, quốc gia mà Mexico không duy trì quan hệ, cũng tham gia sự kiện, theo Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador.

Chính trị gia này nói: "Tôi sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco vì chúng tôi không có quan hệ gì với Peru và vì tại đó xem xét các vấn đề của khu vực châu Á - Thái Bình Dương nên chúng tôi không muốn tham gia vào việc này với tất cả sự tôn trọng".

Ông cho biết điều này trong cuộc họp báo được chính phủ Mexico phát sóng trên mạng xã hội.

Mexico và Peru đã đình chỉ quan hệ trong năm nay sau khi cựu Tổng thống Pedro Castillo bị lật đổ. Mexico cũng từ chối trao lại chức chủ tịch Liên minh Thái Bình Dương cho Tổng thống Peru đương nhiệm Dina Boluarte, người mà chính phủ Mexico coi là bất hợp pháp. Quốc hội Peru tuyên bố nhà lãnh đạo Mexico là người không được chào đón.

Cờ Mỹ trên nền của Điện Capitol ở Washington, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2023
Ở APEC thừa nhận đang chờ hết nhiệm kỳ chủ tịch của Mỹ

Những rào cản do Hoa Kỳ tạo ra ở APEC

Những tuyến phân chia do Hoa Kỳ đưa ra ở châu Á sẽ tạo rào cản đối với mối liên hệ giữa các nền kinh tế của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), nhưng Nga quyết tâm không để cho thành phần kinh tế của APEC bị phân tán và khuất phục yêu sách của phương Tây.
Ông Marat Berdyev Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nga trong APEC tuyên bố điều này với Sputnik vào tháng 8.

"Chúng tôi tin rằng những tuyến phân chia mới ở khu vực châu Á sẽ tạo rào cản đối với liên hệ thiết thực của các nền kinh tế APEC và hoạt động bình thường của các chuỗi giá trị", - ông thông báo.

Như nhà ngoại giao Nga lưu ý, những điều kiện tiên quyết cho kịch bản tiêu cực như vậy đã nổi rõ trong bối cảnh Hoa Kỳ và các đồng minh nỗ lực tái định hình chương trình nghị sự thương mại và đầu tư ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương bằng con đường thúc đẩy các cơ chế đối trọng thay thế.

Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương là diễn đàn thương mại và kinh tế của 21 quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong số các quốc gia châu Mỹ có Canada, Hoa Kỳ, Mexico, Chile và Peru tham gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала