- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Biểu tình phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraina diễn ra ở Amsterdam

© SputnikBiểu tình phản đối việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraina diễn ra ở Amsterdam
Biểu tình phản đối việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraina diễn ra ở Amsterdam - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Biểu tình phản đối việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraina đang diễn ra ở Amsterdam, phóng viên Sputnik đưa tin từ hiện trường.

"Càng ngày càng có nhiều người Hà Lan đến tham gia cuộc biểu tình. Ban đầu có 100 người tham gia, bây giờ là 200 người. Và trên đường đi, ngày càng có nhiều người tham gia. Sáng kiến tổ chức biểu tình ban đầu thuộc về người Hà Lan", - bà Natalya Vorontsova, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình, nói với Sputnik.

Những người biểu tình mang theo các khẩu hiệu có dòng chữ "Hòa bình với Nga", "Vì hòa bình nói không với vũ khí”, “Không leo thang, có đàm phán!”, "Chấm dứt gửi vũ khí đến Ukraina!", "Nói không với NATO - không chiến tranh", "Các người sẽ không mua được hòa bình bằng việc cung cấp vũ khí".
Hy Lạp. Tổng đình công ở Athens. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Biểu tình phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraina diễn ra gần Đại sứ quán Mỹ ở Athens

Bất mãn càng tăng

Theo bà Vorontsova, xã hội Hà Lan ngày càng bất mãn về chính sách của nước này liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraina.
"Người dân ở đây rất thực dụng và thực tế. Khi điều này ảnh hưởng trực tiếp đến họ, họ tự hỏi - tại sao chúng ta lại cần điều này? Thứ nhất, có một lượng lớn người tị nạn từ Ukraina vào trong nước, vì điều này mà phúc lợi bị cắt giảm, lương không tăng, phải xếp hàng dài tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe, vì người tị nạn được tiếp nhận trước, khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng", - bà Vorontsova nói.
Theo phóng viên Sputnik, trong số những người tham gia sự kiện có nhiều người Hà Lan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала