Venezuela tuyên bố Mỹ có kế hoạch thành lập căn cứ trên lãnh thổ tranh chấp với Guyana

© AP Photo / DPA/Ingo WagnerQuân đội Mỹ
Quân đội Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính phủ Mỹ có ý định “quân sự hóa” tranh chấp lãnh thổ giữa Venezuela và Guyana trên vùng lãnh thổ tranh chấp Essequibo bằng cách đặt căn cứ quân sự của mình ở đó, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho biết khi phát biểu tại Đại hội đồng LHQ.

"Chúng tôi lên án ý định quân sự hóa tình hình (ở Essequibo) của chính phủ Hoa Kỳ. Bộ Tư lệnh miền Nam nước này định lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ tranh chấp nhằm tạo ra mũi nhọn xâm lược chống lại Venezuela và tước đoạt nguồn năng lượng của chúng tôi”, - ông Gil nói.

Theo Bộ trưởng, Quốc hội Venezuela đã tán thành việc tổ chức trưng cầu dân ý để bảo vệ lãnh thổ chủ quyền của mình khỏi âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ, kẻ “muốn dấn thân vào cuộc chiến tranh giành tài nguyên thiên nhiên”.
“Cộng hòa Bolivar Venezuela tái khẳng định cam kết hòa bình cũng như quyết tâm vững chắc của mình trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”, - ông Gil nhấn mạnh.
dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2022
Chuyên gia đánh giá khả năng Mỹ và Venezuela thu xếp được quan hệ hợp tác dầu mỏ
Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Venezuela nói thêm rằng chính phủ Hoa Kỳ, vốn tự coi mình là chủ quyền của lục địa châu Mỹ, một lần nữa lại can thiệp vào cuộc tranh chấp kéo dài 200 năm nay về lãnh thổ Essequibo, có ý định chiếm đoạt nguồn dầu mỏ của Venezuela với sự giúp đỡ của Exxon Mobil.
"Họ (Exxon Mobil) đã tiếp quản chính phủ Guyana, nơi lập ra các tô giới dầu mỏ trong vùng lãnh hải chưa có ranh giới phân chia, việc này hoàn toàn vi phạm luật pháp quốc tế. Không thể đơn phương xử lý vùng lãnh thổ còn đang tranh chấp, nhưng chính phủ Cộng hòa Hợp tác Guyana vẫn tiếp tục có những hành vi bất hợp pháp”, - ông Gil nói thêm.
Trong hơn 100 năm, Venezuela và Guyana, vốn là thuộc địa của Anh và hiện nằm trong Khối thịnh vượng chung, đã tranh chấp nhau về vùng lãnh thổ Essequibo, khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn. Năm 1966 hai nước đã ký Thỏa thuận Geneva để tìm kiếm giải pháp hòa bình tháo gỡ tranh chấp, nhưng vào năm 2018, Guyana đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Công lý Quốc tế, trong đó yêu cầu tòa án phê chuẩn về mặt pháp lý Phán quyết Trọng tài năm 1899, mang lại cho nước này quyền kiểm soát tuyệt đối đối với vùng lãnh thổ nói trên.
Thỏa thuận Geneva năm 1966 về giải quyết tranh chấp biên giới giữa Venezuela và Guyana thuộc Anh, được đăng ký với Liên hợp quốc, quy định các bước đi của hai nước nhằm giải quyết tranh chấp biên giới, nhưng một trong những nghị định thư tạm thời không được Caracas phê chuẩn. Từ năm 1983, Venezuela đã đề nghị đàm phán trực tiếp với Guyana nhưng Guyana nhất quyết đòi giải quyết vấn đề này tại Đại hội đồng LHQ, Hội đồng Bảo an hoặc Tòa án Công lý Quốc tế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала