Ở Nga cho rằng chính phương Tây phải chịu trách nhiệm về sự càn rỡ của Ukraina

© Sputnik / Ilya PitalevChủ tịch Ủy ban đối ngoại của Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov
Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sự thô lỗ của Ukraina đối với phương Tây là do “cơn cuồng Ukraina” của chính họ, điều mà họ chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình, Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov bày tỏ quan điểm này trên Telegram.

"Ukraina cho rằng phương Tây đang "gây khó khăn" cho họ, từ đó mới có thái độ đòi hỏi và giọng điệu công khai càn rỡ. Phương Tây đưa ra rất nhiều lý do dẫn tới điều này, khi tạo ra cho mình mặc cảm có lỗi đối với Ukraina", - Thượng nghị nhận xét.

Theo ông, thật “lạ lùng khi thấy”, chẳng hạn, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius lại bào chữa cho Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko do chưa có quyết định chuyển giao tên lửa Taurus của Đức cho LLVT Ukraina. Trong khi đó, hành vi của Klitschko như nói rằng “dù các người có cống hiến bao nhiêu cho Ukraina thì vẫn là không đủ”.
Quân đội Ukraina và Ba Lan trên xe tăng Leopard 2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Phương Tây nói về “đòn tấn công thực sự” giáng vào Kiev từ đồng minh
"Vì vậy, với cơn cuồng Ukraina và nỗi lo sợ của các chính trị gia bị buộc tội không quan tâm đầy đủ đến Ukraina, thứ phương Tây nhận được lại là sự vô ơn của nước này. Nhưng họ không có cách nào tức giận. Bời chính họ đã cho phép Kiev hành xử như vậy", - ông Pushkov kết luận.
Trước đó, Vladimir Zelensky trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ nói rằng một số bạn bè của Kiev ở châu Âu đã từ chối mua ngũ cốc của Ukraina, hành động đó cũng chính là "phụ họa" với Nga. Đồng thời Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố rằng Ukraina hành xử như một kẻ chết đuối bấu víu vào mọi thứ và đe dọa sẽ nhấn chìm những ai đang cố gắng cứu giúp mình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала