Vụ phóng tên lửa của Nga ở Baltic khiến người Phần Lan bối rối

© Sputnik / Igor Zarembo / Chuyển đến kho ảnhCác tàu của Hạm đội Baltic
Các tàu của Hạm đội Baltic - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Vụ phóng tên lửa ở Biển Baltic “không phải là điều thường thấy nhất” trong các cuộc tập trận của Hải quân Nga, ông Anssi Munkki, giảng viên cao cấp khoa học hải quân tại Đại học Quốc phòng Phần Lan nói với báo Ilta-Sanomat.
Như cơ quan báo chí của Hạm đội Baltic đưa tin vào tuần trước, thủy thủ đoàn của tàu hộ vệ Stoiky đã tiến hành diễn tập phóng tên lửa vào các mục tiêu trên mặt nước và trên không từ hệ thống tên lửa phòng không Redut của tàu. An ninh tại khu vực bắn đạn thật được hơn 10 tàu mặt nước và tàu hỗ trợ của Hạm đội Baltic đảm bảo.
“Việc này không được coi là độc nhất, nhưng cũng không xảy ra hàng năm”, - ông Munkki nói khi bình luận về những lần diễn tập bắn đạn thật trước đây.
Như nhà phân tích lưu ý, các vụ phóng thử tên lửa thường liên quan đến nhiều yếu tố, chẳng hạn như lý do kỹ thuật và huấn luyện.
Tàu của Hạm đội Baltic - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2023
Bộ Quốc phòng Nga: Bắt đầu cuộc tập trận hải quân "Lá chắn đại dương-2023" trên Biển Baltic
Trong khi đó, theo báo Ilta-Sanomat, Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Quốc hội Phần Lan Jukka Kopra nói rằng “nếu muốn”, Nga có thể “gây áp lực” với Phần Lan thông qua các cuộc tập trận hải quân. Theo ông Kopra, việc tổ chức các cuộc tập trận ở những khu vực đặc biệt “có thể gây khó khăn” cho việc tàu thuyền ra vào cảng biển Phần Lan.
Tuy nhiên ông Munkki chỉ ra rằng việc hạn chế di chuyển trong các khu vực tập trận là thông lệ trên toàn thế giới.
"Nếu Nga muốn làm phức tạp việc đi lại ở Biển Baltic, chúng tôi sẽ rơi vào một tình huống đặc biệt. Tôi cho rằng hiện tại không phải như vậy", - nhà phân tích nhận định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала