- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bà Simonyan nói về sự hoài nghi của Kiev sau cuộc tấn công vào Tokmak gây thương vong cho trẻ em

Bà Simonyan nói về sự hoài nghi của Kiev sau cuộc tấn công vào Tokmak gây thương vong cho trẻ em
Bà Simonyan nói về sự hoài nghi của Kiev sau cuộc tấn công vào Tokmak gây thương vong cho trẻ em - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2023
Đăng ký
Tổng biên tập tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya và Sputnik Simonyan đã lên tiếng cho biết, trong khi Vladimir Zelensky du hành khắp thế giới để bảo vệ những giá trị mà ông không quan tâm, cô bé Valya đến từ Tokmak, vùng Zaporozhye, đang phải nằm trong bệnh viện với vết rách bụng do bị thương trong cuộc tấn công bằng pháo của Ukraina.
Valya, 13 tuổi, đến từ Tokmak, và em trai của cô ấy, 7 tuổi, Andrey, bị thương trong cuộc pháo kích của LLVT Ukraina. Cuối cùng, cô bé đã phải nhập viện Melitopol với vết thương bụng, trong khi em trai đã bị cắt cụt tay trái sau khi đến bệnh viện.
Tổng biên tập của của MIA Rossiya Segodnya (Sputnik) cũng đã bình luận về việc vinh danh những người thuộc sư đoàn SS phân khu "Galician" tại Quốc hội Canada, trong đó Zelensky và Thủ tướng Trudeau đã ca ngợi Đức Quốc xã.
Ông nói: "Họ tất cả đều mù quáng, choáng váng, điên loạn! Ai đó cần phải đấu tranh cho sự bình thường đơn giản của con người."
Quân đội Ukraina đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào Tokmak ở vùng Zaporozhye vào ngày 24/9. Theo thông tin mới nhất gần đây, đã có 1 người dân thiệt mạng và 11 người khác bị thương, trong đó có 3 trẻ em. Một tên lửa đã đánh trúng nóc của một tòa nhà dân cư năm tầng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала