BNG Nga: Cuộc đàm phán giữa Baku và Karabakh sẽ nối lại công việc theo thỏa thuận

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Moskva hy vọng kết quả đàm phán giữa Baku và người Armenia ở Karabakh sẽ giúp nối lại việc thực hiện thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo Nga, Azerbaijan và Armenia giai đoạn 2020-2022, bao gồm cả việc dỡ bỏ phong tỏa giao thông, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Bộ ngoại giao lưu ý rằng lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa đại diện của Baku và người Armenia ở Karabakh; các bên có nhiệm vụ thảo luận về vấn đề phi quân sự hóa, khôi phục cuộc sống hòa bình và đảm bảo các quyền và an ninh cho người dân Armenia ở Karabakh.
“Chúng tôi hy vọng rằng kết quả tích cực của quá trình này sẽ góp phần nhanh chóng nối lại việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo Nga, Azerbaijan và Armenia trong giai đoạn 2020-2022, bao gồm cả việc dỡ bỏ phong tỏa các tuyến đường giao thông vận tải, phân định biên giới Armenia - Azerbaijan, thỏa thuận hiệp ước hòa bình và phát triển các cuộc tiếp xúc nhân đạo”, - tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.
Khói ở vùng Stepanakert ở Nagorno-Karabakh - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.09.2023
Điện Kremlin về tình hình Nagorno-Karabakh: Quân đội Nga liên lạc với cả Armenia và Azerbaijan
Bộ cho biết thêm Liên bang Nga tiếp tục tạo điều kiện ổn định tình hình ở Karabakh. "Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đang giám sát việc tuân thủ lệnh ngừng bắn được thiết lập ngày 20/9 thông qua hoạt động hòa giải tích cực. Ưu tiên tuyệt đối trong mọi nỗ lực của chúng tôi là ngăn chặn tái bùng phát đối đầu vũ trang và tránh xảy ra thương vong trong dân thường".
Cơ quan ngoại giao Nga lưu ý rằng lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đang cung cấp viện trợ quy mô lớn cho người dân Armenia.
"Chỉ trong hai ngày qua, lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đã cung cấp 125 tấn hàng viện trợ nhân đạo và 65 tấn nhiên liệu cho khu vực. Kế hoạch này nhằm đảm bảo cung cấp thường xuyên lương thực và hàng hóa thiết yếu theo cả hai tuyến Lachin và Aghdam. Theo thông tin mới nhất, tại căn cứ doanh trại của lực lượng gìn giữ hòa bình có tới 700 người tị nạn, trong đó có hơn 400 trẻ em”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала