Các nhà khoa học chỉ ra thời điểm nhân loại hoàn toàn tuyệt chủng

© Depositphotos.com / Seksan44Cái chết
Cái chết - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Tất cả các loài động vật có vú, bao gồm cả con người, có thể tuyệt chủng sau 250 triệu năm nữa, một bài báo của các nhà khoa học thuộc Đại học Bristol đăng trên tạp chí Nature Geoscience cho biết.
"Toàn bộ sự sống cuối cùng sẽ diệt vong trong môi trường nhiệt độ cao không thể kiềm chế khi bức xạ mặt trời hấp thụ vào vượt quá bức xạ nhiệt thải ra sau vài tỷ năm nữa. Tuy nhiên, các điều kiện khiến Trái đất biến thành nơi không thể sinh sống đối với động vật có vú có thể hình thành sớm hơn do các quá trình lâu dài liên quan đến kiến tạo mảng Trái đất", - nghiên cứu nói rõ.
Các nhà khoa học cho rằng sau 250 triệu năm nữa, tất cả các lục địa sẽ hợp nhất lại thành một siêu lục địa có tên Pangea Ultima. Các dự đoán về hình dạng của nó khác nhau, nhưng giới chuyên gia đều nhất trí rằng các lục địa sẽ hợp nhất thành một khối nóng, khô và thực tế là không thể sinh sống được.
Các mảng kiến tạo dịch chuyển sẽ làm tăng lượng khí thải carbon dioxide, điều đó sẽ khiến hành tinh này nóng lên nhanh chóng. Ngoài ra, độ sáng tự nhiên của mặt trời tăng lên cũng làm cho bầu khí quyển Trái đất nóng lên nhiều hơn.
Vụ nổ hạt nhân trước tượng Nữ thần Tự do ở New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2023
Ở Mỹ chỉ ra nguyên nhân khiến nhân loại đi đến chỗ diệt vong
“Kết quả sẽ hình thành một môi trường phần lớn có tính đối nghịch, không có nguồn thức ăn nước uống dành cho động vật có vú”, - đồng chủ nhiệm dự án Alexander Farnsworth nói với Daily Mail.
Theo ông, chỉ 8%-16% diện tích đất đai còn phù hợp để động vật có vú và một số loài thích nghi được có thể sống sót, nhưng điều này vẫn đồng nghĩa với việc tuyệt chủng hàng loạt.
Đối với con người, Farnsworth kết luận, một thế giới như vậy là không phù hợp. Con người khi ấy chỉ có thể tồn tại nếu họ tạo ra được một môi trường trong đó khí hậu có thể kiểm soát, tài nguyên có thể tái tạo, mà điều đó không gì khác hơn là chuyện khoa học viễn tưởng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала