IMF hoan nghênh việc mở rộng BRICS để giảm sự phân mảnh thị trường

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhHội nghị thượng đỉnh BRICS ngày thứ nhất
Hội nghị thượng đỉnh BRICS ngày thứ nhất
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hoan nghênh việc mở rộng BRICS và hợp tác quốc tế nhằm giảm sự phân mảnh thị trường, tăng cường thương mại và giảm chi phí đầu tư và thương mại, bà Julie Kozak, Giám đốc Ban truyền thông của IMF cho biết.

"Hợp tác quốc tế được cải thiện và mở rộng chẳng hạn như BRICS, là điều mà chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích, miễn là họ hướng tới giảm sự phân mảnh thị trường, tăng cường thương mại, giảm chi phí đầu tư", - bà nói khi trả lời câu hỏi của Sputnik về quan điểm của IMF liên quan đến việc mở rộng BRICS và sự quan tâm ngày càng tăng của các quốc gia trên thế giới trong việc thu hút nguồn tài chính thông qua Ngân hàng Phát triển Mới.

Bà Kozak nói thêm rằng về phần mình, IMF đang tìm cách tránh sự phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu.

"Vì vậy, chúng tôi cảnh báo về cái giá phải trả của sự phân tán, nhưng tất nhiên chúng tôi hoan nghênh các nước hợp tác cùng nhau khắc phục vấn đề và tìm giải pháp giúp ích cho nền kinh tế toàn cầu", - đại diện IMF Julie Kozak kết luận.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS ngày thứ nhất - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2023
Hội đồng Liên bang Nga cho biết BRICS giúp cân bằng và hài hòa hệ thống thế giới như thế nào

Nhà Trắng bình luận về việc mở rộng BRICS

Trước đó, ông John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết, Mỹ không nhận thấy mối đe dọa trong việc mở rộng BRICS, và không coi liên minh này là chống Mỹ.
"Chúng tôi không coi BRICS là một liên minh chống Mỹ hay là bất kỳ tổ chức thù địch nào", - ông nói.
Theo ông, quyết định tham gia liên minh vẫn thuộc về các nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала