Ngoại trưởng Nga Lavrov kêu gọi Mỹ thừa nhận trách nhiệm về tình hình ở Afghanistan

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Liên bang Nga mong muốn Hoa Kỳ và NATO thừa nhận trách nhiệm về tình hình ở Afghanistan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong bài phát biểu trước những người tham gia cuộc họp định dạng Matxcơva lần thứ 5 về Afghanistan.

"Chúng tôi lo ngại về tình trạng kích hoạt nỗ lực của những người chơi bên ngoài khu vực theo hướng Afghanistan. Sự thống nhất toàn diện về nỗ lực của các quốc gia trong khu vực với các quốc gia thành viên của khối NATO chỉ có thể thực hiện được với điều kiện khi NATO hoàn toàn thừa nhận trách nhiệm về kết quả đáng buồn của sự hiện diện quân sự kéo dài 20 năm của họ ở Afghanistan”, - tuyên bố cho biết.

Theo ông, các nước phương Tây đã gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho người dân Afghanistan và phải gánh vác trách nhiệm chính trong việc tái thiết đất nước sau xung đột.

Làm cho tình hình tồi tệ hơn

Zamir Kabulov, đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Afghanistan, giám đốc Vụ châu Á thứ hai của Bộ Ngoại giao Nga, đọc thông điệp của Bộ trưởng: “Trong tương quan này, động thái của Washington ngăn chặn việc nắm giữ cổ phần ngân hàng của Afghanistan là phản tác dụng và chỉ làm tình hình trở nên trầm trọng hơn, làm phức tạp thêm điều kiện sống vốn đã khó khăn của người Afghanistan”.

Người phụ nữ nhìn chiến binh Taliban trên đường phố ở Kabul, Afghanistan. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2023
Liên Hợp Quốc lên tiếng về hành động tra tấn ở Afghanistan

Matxcơva coi việc "trả lại cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ và NATO cho lãnh thổ Afghanistan và các quốc gia láng giềng là không thể chấp nhận được, bất kể vì lý do nào họ đưa ra để biện minh", - Bộ trưởng nói thêm.

Tại Kazan đang diễn ra cuộc họp tham vấn lần thứ năm theo “định dạng Matxcơva” về Afghanistan, với sự tham gia của các đại diện của Afghanistan và các nước láng giềng. Từ phía Afghanistan có phái đoàn Taliban*. do quyền Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ lâm thời Taliban* Amir Khan Muttaqi (phong trào Taliban*).
* Phong trào đang chịu lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc vì hoạt động khủng bố
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала