Cục TDTT làm rõ vụ tuyển thủ trẻ quốc gia "thường xuyên bị đói"

© Depositphotos.com / VinhdavSân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Cục TDTT đã vào cuộc xác minh vụ việc các VĐV đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam không được cung cấp suất ăn đủ tiêu chuẩn "thường xuyên bị đói".
Ngày 2/10, liên quan đến thông tin các VĐV đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam không được cung cấp suất ăn đủ tiêu chuẩn, đại diện Phòng thể thao thành tích cao 2 (Cục TDTT) cho biết đã nắm được thông tin phản ánh về việc tập huấn hiện tại của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) và đã yêu cầu cán bộ phụ trách bộ môn bóng bàn kiểm tra để xác minh, làm việc rõ về sự phản ánh, theo VOV.
Phụ trách bộ môn bóng bàn (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư kí Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, Phan Anh Tuấn, cho biết đang làm việc với BHL của đội để xác minh thông tin, tại nơi tập huấn của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia.
Cục TDTT cho biết khi cán bộ xác minh các phản ánh sẽ báo cáo cấp quản lý để xử lý công việc đảm bảo khách quan và đảm bảo đúng nhất quyền lợi của VĐV.
Cùng ngày, đại diện phòng quản lý huấn luyện của Trung tâm HLTTQG Hà Nội cũng tới khu tập luyện của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia ở Mỹ Đình (Hà Nội) kiểm tra cụ thể và nắm được cơ bản vấn đề.
Lúa gạo - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2023
Việt Nam: Tuyển thủ trẻ quốc gia ở Hà Nội kêu đói và chuyện lạ về "mâm cơm 800k"
Theo Thanh Niên, thông tư 86/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành đã quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, VĐV thể thao thành tích cao. Cụ thể, các VĐV thuộc đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia tập huấn trong nước được hưởng chế độ dinh dưỡng 320.000 đồng/ngày.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phòng viên báo Tiền Phong, sau khi kết thúc buổi tập vào 5h chiều, các vận động viên (VĐV) trẻ quốc gia môn bóng bàn (độ tuổi từ 13 - 17 tuổi) tập trung về nhà ăn nằm cạnh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Trên mâm cơm chiều dành cho 8 VĐV có đậu rán, cá basa kho, nem rán, một đĩa củ quả luộc và một bát canh cà chua "nổi váng mỡ dày đặc". Theo đúng chế độ ăn, mâm cơm chiều như vậy có giá 800.000 đồng.
Trong bữa sáng tiếp sau đó, mỗi VĐV được nhà bếp phát cho một gói xôi gấc và một chai nước ngọt. Bữa sáng này có trị giá tương đương 100.000 đồng/người.
Phòng thí nghiệm chống doping Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2022
Vận động viên Việt Nam đạt huy chương vàng SEA Games 31 dương tính với doping
Nói với báo Tiền Phong, các VĐV cho biết "họ thường xuyên bị đói".
"Thức ăn bị thiếu thường xuyên. Khi đói thì bọn cháu ăn mì gói hoặc tự bỏ tiền ra mua đồ ăn ở ngoài về. Bố mẹ gửi đồ ăn lên Hà Nội để ăn thêm mà nếu không gửi thì mình đành nhịn đói thôi ạ", một tuyển thủ trẻ nói.
Theo ghi nhận tại bếp ăn của Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình, đa số đồ ăn trong các mâm cơm của những VĐV này đều được nấu từ đồ đóng túi đông lạnh. Trong các ngăn đông tủ lạnh là cá basa cắt khúc, nem rán, chả mỡ Hà Nội,…, sẽ được chế biến để phục vụ các VĐV trẻ quốc gia.
Một số phụ huynh bày tỏ, họ rất đau xót khi biết con ăn uống không đủ no khi đang theo huấn luyện ở Hà Nội nhưng không dám nói vì sợ con mình bị trù dập. Nhiều người băn khoăn khi khoản tiền ăn thêm hằng tháng phải chuyển khoản cho HLV trưởng Bùi Xuân Hà.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала