Thượng nghị sĩ Nga bất ngờ khi Pompeo nói rằng Mỹ suy yếu vì Ukraina

© Dịch vụ báo chí của Hội đồng Liên bang của Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhThượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov
Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov gọi tuyên bố của cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về cuộc xung đột Ukraina và tác động của nó đối với Nga và các nước là đáng ngạc nhiên.
Như ông Pompeo trước đó đã nói, Hoa Kỳ bị suy yếu do cuộc xung đột ở Ukraina và đã mất đi sức mạnh răn đe chống lại Nga, điều này khiến tình hình của người châu Âu và “mỗi người trong chúng ta” trở nên tồi tệ hơn. Đồng thời, Trung Quốc ngày càng trở nên táo bạo hơn, còn các đồng minh của Washington ở Trung Đông thì cảm thấy mình bị bỏ rơi, ông Pompeo phàn nàn.

"Một cú đấm vào bụng. Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng là cựu giám đốc CIA Mike Pompeo đã đưa ra tuyên bố đáng ngạc nhiên đối với một chính trị gia Mỹ", - ông Pushkov viết trên kênh Telegram cá nhân.

Mike Pompeo  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo nói Hoa Kỳ chuẩn bị cho Ukraina như thế nào cho cuộc xung đột
Theo ông, nếu nói như ông Pompeo thì Hoa Kỳ khi cố gắng làm suy yếu Nga với sự giúp đỡ của Ukraina đã “tự làm suy yếu chính mình”.

"Nhóm cầm quyền Mỹ và giới truyền thông đang đua nhau chứng tỏ rằng nước Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn nhờ cuộc xung đột Ukraina, nhưng hóa ra họ có khả năng thua cuộc vì sự chỉ trích của ông Pompeo đã đánh trúng điểm dễ đau đớn nhất của chính quyền Biden. Và đặt ra câu hỏi về toàn bộ chính sách hỗ trợ Ukraina của ông ta”, - thượng nghị sĩ kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала