- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Xoay chiều mạnh mẽ. Truyền thông phương Tây hé lộ những gì bắt đầu xảy ra ở EU vì Ukraina

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhQuốc kỳ của Ukraina và Liên minh châu Âu
Quốc kỳ của Ukraina và Liên minh châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nước phương Tây đang ngày càng nghĩ đến việc ngừng cung cấp quá nhiều tiền và vũ khí cho Ukraina cho các hoạt động quân sự, nhà báo Gabi Hinsliffe của The Guardian viết.
“Ý tưởng cho rằng chúng ta không đủ khả năng để tiếp tục hỗ trợ Ukraina đang ngày càng có động lực”, - bài báo viết.
Theo nhà báo Hinsliffe, có sự trao đổi bình đẳng giữa các nước châu Âu và Ukraina vì họ mong muốn đối đầu với Nga về mặt quân sự nhưng không mạo hiểm với quân đội của mình. Nhà báo lưu ý rằng vì lý do này, lãnh đạo các quốc gia phương Tây đã tài trợ cho việc Ukraina tham gia vào cuộc xung đột quân sự.
Theo nhà báo Hinsliffe, thỏa thuận ngầm đó với Kiev giờ đây dường như có nguy cơ tan vỡ khi thời thế ngày càng trở nên khó khăn.
Cờ EU bên ngoài trụ sở Nghị viện châu Âu ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
EU tuyên bố không thể cung cấp vũ khí cho Ukraina nữa
"Tất nhiên, chúng ta đã chịu đựng một mùa đông với giá xăng tăng cao nếu đó là cái giá phải trả cho hòa bình ở châu Âu. Nhưng bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với một mùa đông thứ hai như vậy", - bà kết luận.
Trước đó, Quốc hội Mỹ đã nhất trí về ngân sách tạm thời để ngăn chặn tình trạng gián đoạn nguồn tài trợ cho chính phủ, nhưng không bao gồm khoản viện trợ cho Ukraina.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала