Chuyên gia Nga: Việt Nam hoàn toàn có thể hi vọng đạt huy chương ở game Starcraft II

© AP Photo / Derek BauerStarcraft
Starcraft - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2023
Đăng ký
Đại hội thể thao mùa hè châu Á đang diễn ra sôi nổi ở Hàng Châu, sự kiện dự kiến diễn ra vào năm 2022, nhưng đã bị hoãn lại sang năm nay do các hạn chế Covid. Ngoài các môn thể thao truyền thống, ASIAD năm nay còn có đầy đủ nội dung thể thao điện tử, diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10.
Năm nay cuộc thi được tổ chức ở 7 bộ môn: Dota 2, League of Legends, Arena of Valor, Peacekeeper Elite, Dream Three Kingdoms 2, Street Fighter V và EA Sports FC. Đội thể thao điện tử Việt Nam đưa các vận động viên của mình tham gia tranh tài tại tất cả các trận thi đấu, ngoại trừ Dota 2.

“Điều thú vị hơn nhiều đối với các tuyển thủ Việt Nam bây giờ là thi đấu vòng loại The International (giải đấu thế giới) hơn là thi đấu tại các giải đấu châu Á, điều mà về bản chất sẽ không mang lại cho họ bất cứ điều gì. Tức là ở đây không có quỹ giải thưởng, trong khi Valve liên tục đưa ra quỹ giải thưởng 10 triệu tại The International”, - Nikolai Borovikov, quan sát viên theo dõi các sự kiện thể thao điện tử (eSport) , nhận xét.

TikTok - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2023
TikTok để lọt nhiều nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam
Trong khi chưa đạt được kết quả trong Street Fighter V và EA Sports FC, vốn không được ưa chuộng ở Việt Nam, thì các game thủ Việt Nam vẫn có thể thể hiện phong độ khá tốt trong các bộ môn khác. League of Legends, vốn là một trong những game phổ biến nhất ở Việt Nam, hóa ra lại mang lại hiệu quả cao hơn cho đội tuyển Việt Nam. Trong thành phần đội tuyển thể thao điện tử (eSports) quốc giaViệt Nam có hai đội thành viên tham gia giải vô địch thế giới League of Legends.
“Bảng đấu của Việt Nam khá dễ dàng nên có khả năng vào chung kết, vì Trung Quốc và Hàn Quốc - những đội được đánh giá cao không thể tranh cãi - nằm trong cùng một bảng đấu, nhưng Việt Nam thua Đài Loan ở bán kết, rồi Trung Quốc ở trận đấu tranh hạng ba với tỷ số 2:1”, -người đối thoại của Sputnik Việt Nam cho biết, đồng thời lưu ý rằng đây là một kết quả mạnh mẽ, xét đến mọi hoàn cảnh, “bản thân Việt Nam không phải là quốc gia mạnh nhất về bộ môn, nhưng đội mang tính đại diện, và mặc dù kết quả cho thấy Việt Nam thể hiện kết quả chưa cao tại Giải vô địch thế giới nhưng đất nước này luôn có thể gây bất ngờ”.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Arena of Valor và Dream Three Kingdoms 2 - ở cả hai môn, Việt Nam đều thua trận tranh hạng ba.
Ở Peacekeeper Elite, Việt Nam chỉ lọt vào 1/4 trận chung kết thuộc nhánh đấu loại trực tiếp, nhưng điều đáng chú ý là các giải đấu ở bộ môn này được tổ chức theo thể lệ không hoàn toàn chuẩn mực.

“Vì ASIAD được tổ chức theo khái niệm của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) nên tất cả các trận đấu phải được tổ chức theo thể thức hòa bình nên chúng tôi không có Counter-Strike hay Valorant, nơi các đội Việt Nam có thể thể hiện nhiều hơn mà thay vào đó là battle royale (chiến đấu sinh tồn) thông thường, có nghĩa là những trò thi đấu sinh tồn cho đến đội cuối cùng, các đội trải qua thử thách với thời gian, bao gồm bắn súng vào mục tiêu và đua xe, điều đó trông lạ nhưng cũng không thể bỏ qua trò chơi vì tính chất của nó nổi tiếng trong khu vực”, - Nikolai Borovikov giải thích tại sao có sự kỳ lạ như vậy.

Chỗ thanh toán của McDonald's tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2023
Việt Nam sẽ được trải nghiệm thanh toán Apple Pay từ 8/8?
Ngoài ra, các giải đấu trong các bộ môn của Activision Blizzard đã không diễn ra trong năm nay, cụ thể là Starcraft II và Hearthstone (do hết hạn hợp đồng giữa công ty và nhà phân phối Trung Quốc NetEase), cũng như Age of Empires II.
“Thật đáng tiếc khi những môn thi đấu này không có ở đó, lẽ ra Việt Nam có thể trông cậy vào huy chương ở Starcraft II, một cộng đồng rất hùng mạnh ở AoE II, nhưng năm nay những game này lại không có ở đó”.
Tổng kết mảng thể thao điện tử của Asian Games, chuyên gia lưu ý rằng tuy Việt Nam không giành được huy chương năm nay nhưng đã cho thấy kết quả khá tốt và có thể tin tưởng vào việc cải thiện thành tích đó tại Asian Games 2026 ở Nagoya, Nhật Bản.
“Việt Nam bây giờ chắc chắn không phải là hegemon khu vực, cũng không phải là đội nổi tiếng như Trung Quốc hay Hàn Quốc trong hầu hết các bộ môn thể thao điện tử. Tuy nhiên, hiện tại kết quả chưa cao nhưng chúng ta sẽ thấy điều gì đó tốt đẹp hơn chỉ sau 3 năm nữa, nếu Việt Nam thể hiện được tiềm năng của mình”, - nhà quan sát Nga tổng kết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала