Hội đồng an ninh Nga không loại trừ khả năng Mỹ sẽ sử dụng vũ khí mạng chống lại Nga

© Ảnh : U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezPhi đội điều hành mạng căn cứ không quân Lekland của Hoa Kỳ trong cuộc tập trận tấn công mạng.
Phi đội điều hành mạng căn cứ không quân Lekland của Hoa Kỳ trong cuộc tập trận tấn công mạng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.10.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Sự thất bại của quân đội Ukraina có thể thúc đẩy Mỹ sử dụng vũ khí mạng tấn công chống lại Nga; mong muốn của phương Tây gây ra thất bại chiến lược đối với Liên bang Nga làm tăng khả năng xảy ra xung đột mạng toàn cầu, phó thư ký Hội đồng An ninh Nga Oleg Khramov cho biết.

Khramov nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga: “Sự thiếu hiệu quả của quân đội Ukraina có thể thúc đẩy những kẻ nóng nảy sử dụng vũ khí mạng Mỹ để tấn công gây tổn hại cho chính quyền nhà nước, quân sự và hệ thống kinh tế của Nga”.

“Đây là con đường mà Mỹ và các đồng minh không thể đoán trước được về hậu quả”, Khramov trả lời câu hỏi về phản ứng có thể của Nga đối với hành vi tấn công mạng. Đồng thời, ông nói, “mong muốn của Mỹ gây ra thất bại chiến lược trước Nga làm tăng khả năng xảy ra xung đột mạng toàn cầu”.
Dấu hiệu cảnh báo trên cửa phòng thí nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.10.2023
Bộ Quốc phòng Nga: Mỹ đang phát triển chiến lược bí mật chống vũ khí hủy diệt hàng loạt

Khả năng thực sự của xung đột mạng

Theo Khramov, việc cung cấp khả năng thực hiện các cuộc tấn công mạng được đưa vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia năm 2023 của Washington.
Ông lưu ý “so với năm 2021 và 2022, chi tiêu cho an ninh mạng của Hoa Kỳ tăng lên đáng kể”, Mỹ “bao vây Nga bằng các “căn cứ mạng” của họ, bao gồm “các trung tâm công nghệ tiên tiến, trung tâm phản ứng chung và các cấu trúc tương tự khác”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала