Việt Nam "nhức nhối" với nạn tín dụng đen

© Depositphotos.com / BrianAJacksonĐàn ông bị còng tay
Đàn ông bị còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.10.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Tuy Hòa và các địa phương lân cận.
Cụ thể, 12 đối tượng này gồm: Vũ Ngọc Duy (SN 1997), Vũ Quang Khoa (SN 1997), Nguyễn Hoàng Thiên (SN 1999), Đinh Hữu Dương (SN 2001), Phạm Ngọc Đẩu (SN 1992), Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1992), Bùi Quang Hiếu (SN 2002), Hoàng Công Sơn (SN 2002), Lê Quang Trung (SN 1990), Trần Minh Hoàng (SN 1998), Đặng Văn Quận (SN 1990, cùng ở tỉnh Hà Nam) và Cấn Hoàng Nam (SN 1999, ở TP Hà Nội).
Bước đầu cơ quan chức năng xác định trong khoảng từ tháng 1/-2022 đến tháng 10/2023, các nghi phạm đã cho nhiều người dân ở TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa và huyện Tuy An vay số tiền hàng tỉ đồng với lãi suất 400% - 800%/năm.
 Công ty CP Kinh doanh F88 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2023
F88 bị Công an ‘sờ gáy’, chuỗi cho vay cầm đồ lớn của Việt Nam lỗ nặng
Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Hoàng Thiên, Vũ Ngọc Duy và Vũ Quang Khoa về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Cùng ngày, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cũng khởi tố hình sự thêm 5 bị can cùng về tội "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự", theo Tuổi Trẻ Online.
Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng số đối tượng còn lại trong vụ án.
Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can gồm: Bùi Anh Tuấn (34 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (19 tuổi, cùng trú Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi), Vũ Hoàng Giang (28 tuổi, cùng trú Thái Nguyên).
Bắt tạm giam 9 bị can là lãnh đạo, trưởng và phó phòng của 3 công ty tín dụng đen, núp bóng dịch vụ cầm đồ, cho vay lãi nặng qua Internet - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2023
Hơn 100 cảnh sát đột kích loạt công ty cầm đồ, cho vay nặng lãi ở Sài Gòn
Riêng bị can Đỗ Văn Dũng (35 tuổi, trú Bắc Giang) do một mình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại điều​​ tra.
Các đối tượng này cung cấp các gói vay từ 5 triệu đến 30 triệu đồng bằng hình thức trả góp theo ngày, với lãi suất dao động từ 304%/năm đến 365%/năm.
Bước đầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên xác định các đối tượng này đã cho 9 người vay trên địa bàn tỉnh Phú Yên, với tổng số tiền vay là 1,34 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 320 triệu đồng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала