Các nước ASEAN thảo luận ứng nghiệm hệ thống quản lý rác thải của Nga

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhQuốc kỳ các nước thành viên ASEAN tại Trung tâm hội nghị Sochi.
Quốc kỳ các nước thành viên ASEAN tại Trung tâm hội nghị Sochi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nước ASEAN đang tích cực thảo luận về ứng nghiệm công nghệ quản lý chất thải của Nga và việc áp dụng hệ thống như vậy có thể sớm đi vào thực tế ở Myanmar, ông Ivan Polyakov, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh «Nga-ASEAN» tuyên bố trong khuôn khổ Diễn đàn Môi trường Nga.
“Hiện tại, đang diễn ra những cuộc tham vấn tích cực với các nước ASEAN ở cấp chính quyền khu vực và thành phố về nội dung sử dụng năng lực của Nga khi giới thiệu hệ thống quản lý chất thải ở các nước này", - ông Polyakov tuyên bố trong phiên họp tiểu ban về nguyên tắc tuần hoàn. Ý kiến của ông được truyền trực tiếp trên trang web của Diễn đàn.
Chuyên gia cho biết thêm rằng Hội đồng Kinh doanh «Nga-ASEAN» cùng với nhà điều hành Môi trường Nga đang nỗ lực ứng nghiệm hệ thống quốc gia về quản lý chất thải tại Cộng hòa Liên bang Myanmar bằng cách sử dụng công nghệ và năng lực của Nga.
Quốc kỳ Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2023
BQP Nga: ở Myanmar tổ chức khóa tập huấn chống khủng bố giữa ASEAN và các đối tác đối thoại
Theo ông Polyakov, Myanmar sẽ là nước đầu tiên trong khu vực ASEAN có thể triển khai hiện thực hoá chương trình này.
“Tiếp đến đang xem xét khả năng nhân rộng dự án tương tự sang các nước ASEAN khác nữa", - Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала