Gần 30 người thiệt mạng trong vụ tấn công vào trại di tản ở Myanmar

© AFP 2023 / Thet AungXe cảnh sát ở Myanmar
Xe cảnh sát ở Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Gần 30 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương do một vụ tấn công quân sự vào một trại lưu trú dành cho người di tản ở biên giới Myanmar - Trung Quốc, hãng AFP đưa tin, dẫn lời người đại diện “Quân đội độc lập Kachin” ly khai ( KIA) ở bang Kachin.
“Chúng tôi tìm thấy 29 thi thể, bao gồm cả trẻ em và người già... 56 người bị thương”, - hãng tin dẫn lời người đại diện cho biết.
Ông nói thêm rằng phương tiện tấn công đang được điều tra và có ý kiến cho rằng cuộc tấn công có thể được thực hiện bằng máy bay không người lái.
Quốc kỳ Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2023
BQP Nga: ở Myanmar tổ chức khóa tập huấn chống khủng bố giữa ASEAN và các đối tác đối thoại
“Tổ chức Kachin Độc lập” (KIO) được thành lập vào năm 1960 để thay mặt cho người Kachin (một trong những dân tộc thiểu số lớn ở Myanmar) chống lại chính quyền trung ương Myanmar với mục tiêu giành quyền tự trị rộng rãi. KIA là cánh quân sự của Tổ chức Độc lập Kachin. Nội chiến Myanmar kéo dài từ năm 1949 đến giữa những năm 1990, do lực lượng dân quân vũ trang của các dân tộc thiểu số lớn tiến hành chống lại quân đội Myanmar (trước gọi là Miến Điện). Theo một số nhà quan sát trong khu vực, tình trạng leo thang xung đột vũ trang giữa quân đội Myanmar và phiến quân sắc tộc trong giai đoạn 2021-2022 sau khi quân đội lên nắm quyền ở nước này đánh dấu sự khởi đầu cho việc nối lại nội chiến ở nước này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала