Thượng nghị sĩ Nga đáp trả phát ngôn của tướng Milley về cuộc chiến với Nga

© Sputnik / Vladimir TrefilovQuốc kỳ của Nga và Mỹ.
Quốc kỳ của Nga và Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov bình luận về phát ngôn của Tướng Mỹ Mark Milley trên kênh Telegram về khả năng xảy ra xung đột giữa Mỹ và Nga.
Ông Milley, người vừa thôi chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ trước đó nhận định rằng khả năng xảy ra đụng độ giữa Moskva và Washington trong 10-15 năm tới sẽ tăng lên nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraina.
Theo ông Pushkov, phát biểu của tướng Mỹ cần được “nhận thức một cách nghiêm túc”.
“Tuyên bố này phản ánh xu hướng nhận thức trong giới cầm quyền Hoa Kỳ, mà xu hướng đó sẽ giữ nguyên, bất chấp sự thay đổi quyền lực ở Nhà Trắng”, - ông lưu ý.
Đồng thời, thượng nghị sĩ chỉ ra khả năng ngày càng dễ xảy ra là Washington “sẽ không có thời gian để lưu tâm đến xung đột quân sự với Nga”. Ông nhắc lại rằng ngày càng nhiều nhân vật có ảnh hưởng, bắt đầu từ các ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho chức Tổng thống Mỹ - Donald Trump, Ron Desantis và Vivek Ramaswamy – đều xác định đối thủ đối đầu và đối thủ cạnh tranh chính là Trung Quốc chứ không phải Nga, đồng thời khuyên không nên tài trợ cho Ukraina mà hãy chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Bắc Kinh vì Đài Loan.
Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tướng Mỹ lên tiếng về khả năng xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Nga
Ông Pushkov nêu yếu tố thứ hai làm giảm khả năng xảy ra xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Nga là hiện đang có “rất nhiều thách thức” nghi ngờ quyền bá chủ của Hoa Kỳ, bao gồm cả sự phát triển của khu vực Nam bán cầu hướng tới mục tiêu giành được quyền tự chủ lớn hơn trong các vấn đề thế giới.

Xung đột với Nga, cường quốc hạt nhân hàng đầu, sẽ không khiến nước Mỹ mạnh hơn mà lại làm nước Mỹ yếu đi trước những thách thức này”, - thượng nghị sĩ khẳng định.

Ông Pushkov chỉ ra yếu tố thứ ba là việc Hoa Kỳ cần thiết phải đồng thời can thiệp vào một số cuộc khủng hoảng nhằm duy trì “vai trò lãnh đạo toàn cầu” của mình.
"Ngày nay có ba cuộc khủng hoảng - Trung Đông, Ukraina và Viễn Đông tiềm năng. Hiện tại, cuộc xung đột quân sự ở Israel đòi hỏi Hoa Kỳ phải can dự nhiều hơn về mặt chất lượng vào tình hình ở Trung Đông. Tất cả những điều này đồng nghĩa với tình trạng kéo căng sức lực quá độ, cho dù đối với một siêu cường như Mỹ”, - ông kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала