- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Venezuela: Mỹ và EU nhắm mắt làm ngơ việc trước việc Ukraina bán vũ khí ra chợ đen

© AP Photo / Matias DelacroixTổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích Hoa Kỳ và EU đã làm ngơ trước việc Ukraina bán vũ khí ra thị trường chợ đen, theo lời nguyên thủ quốc gia.

"Chính phủ Hoa Kỳ và các chính phủ châu Âu, những người đã chi hàng tỷ USD và euro cho vũ khí và công nghệ quân sự, đã bịt tai, nhắm mắt khi vũ khí mà họ gửi đến Ukraina đều bị đưa ra thị trường chợ đen", - ông Nicolas Maduro nói trong Chương trình "Maduro +".

"Tham nhũng khủng khiếp ở Ukraina là toàn diện, bắt đầu từ ông Zelensky và cấp thấp hơn bậc thang sự nghiệp, mọi người đều đồng ý về việc bán bất kỳ loại vũ khí nào và những vũ khí này lưu hành khắp nơi. Đây là sự điên rồ khi mà NATO đã can thiệp vào Ukraina", - ông Maduro nói thêm.

Bốc pháo M777 cho Lực lượng vũ trang Ukraina từ máy bay C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nhà báo Hersh nói về thực tế tuồn vũ khí cung cấp cho Ukraina ra chợ đen

Tên lửa ATACMS có thể bị bán ra thị trường chợ đen sau khi được chuyển tới Kiev

Tên lửa chiến thuật tác chiến ATACMS mà Hoa Kỳ đang xem xét cung cấp cho Ukraina, có thể sẽ xuất hiện trên thị trường chợ đen, điều này gây ra mối nguy hiểm lớn, Phó Nguyên soái Không quân Anh đã nghỉ hưu Sean Bell cho biết trên Sky News ngày 25 tháng 9.
Ông bày tỏ lo ngại: "Mỗi khi vũ khí được chuyển đến Ukraina, có khả năng một số trong đó sẽ bị đưa ra thị trường chợ đen".
Ngoài ra, chuyên gia cho biết thêm, ATACMS là tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Bell lưu ý việc sử dụng tên lửa cho những mục đích như vậy có thể dẫn đến xung đột leo thang nghiêm trọng, điều mà Mỹ không mong muốn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала