- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Sẽ càng nhiều hơn. Tại sao Hoa Kỳ sợ tiêm kích Nga ở Ukraina

© Sputnik / Alexey FilippovSu-34
Su-34 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga tăng cường sản xuất máy bay chiến đấu Su-34, vốn đã tham chiến thành công ở Ukraina, tạp chí Mỹ Military Watch thông báo.
“Vào đầu tháng 9, Su-34 đã thể hiện khả năng tương thích với lớp vũ khí mới là tên lửa đạn đạo siêu thanh «Kinzhal»", - giúp chiến đấu cơ có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 2.000 km”, tài liệu cho biết.
Các nhà báo chỉ ra rằng việc sản xuất máy bay Nga có khả năng mang «Kinzhal» đã tăng gấp bốn lần sau sứ mệnh thành công ở Ukraina, bao gồm cả kết quả tiêu diệt hệ thống phòng không Patriot của Mỹ hồi tháng 5 năm nay.

"Quân Nga tích cực sử dụng tên lửa «Kinzhal» trong hoạt động chiến sự ở Ukraina, mà một trong những thành tựu quan trọng nhất là hồi tháng 5 năm nay phá hủy khẩu đội Patriot mới được bàn giao cho Kiev. Việc lắp đặt tên lửa trên máy bay Su-34 sẽ cách mạng hóa khả năng của máy bay chiến đấu thuộc lớp này”, - các quan sát viên kết luận.

Máy bay Tu-22M3 và MiG-31 với tổ hợp tên lửa “Kinzhal” - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BQP Nga: Tên lửa Kinzhal bất khả xâm phạm đối với phòng không Ukraina
Trong chuyến thăm nhà máy sản xuất máy bay Novosibirsk chuyên sản xuất hàng loạt, sửa chữa và hiện đại hóa chiến đấu cơ ném bom Su-34, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ghi nhận nhu cầu về những chiếc máy bay này và gọi chúng là «chiến mã xung kích» của Không quân Nga.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала