Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ gây áp lực lên các nước để ngăn Nga trở lại Hội đồng Nhân quyền LHQ

© AP Photo / Bebeto MatthewsLogo LHQ tại Trụ sở Liên hợp quốc
Logo LHQ tại Trụ sở Liên hợp quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ và các đồng minh gây áp lực lên các nước trong cuộc bầu cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc để Liên bang Nga không quay trở lại đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trên trang web của mình.
Trước đó, Liên bang Nga đã không được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2024-2026. Albania, Bulgaria và Nga cạnh tranh hai suất trong nhóm các quốc gia Đông Âu. Albania nhận được 123 phiếu, Bulgaria - 160, Nga - 83.
“Chiến dịch vô đạo đức chống Nga do Washington, London, Brussels và các đồng minh của họ phát động đã có tác động, áp lực chưa từng có đã được gây ra đối với các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và thường là tống tiền công khai về kinh tế và chính trị, nhằm ngăn cản Nga quay trở lại HRC”, - Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.
Kết quả bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ về nghị quyết đình chỉ công việc của Nga trong Hội đồng Nhân quyền - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
Đại hội đồng LHQ đình chỉ sự tham gia của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng phương Tây “không chỉ tiến hành tuyên truyền hậu trường giữa các phái đoàn mà lần đầu tiên đã sử dụng nền tảng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để kích động chống Nga”.
Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng, với tư cách là quốc gia quan sát viên, Nga sẽ tiếp tục hoạt động tích cực trong Hội đồng Nhân quyền, đồng thời cũng nói thêm rằng “nhiệm vụ chính cuối cùng là đảo ngược xu hướng HRC trở thành một cơ quan “trừng phạt” phục vụ lợi ích của một nhóm các quốc gia.”
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала