"Vượt trội các loại tương tự". Mỹ bất ngờ trước khả năng của vũ khí Nga

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay Su-57 tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế ARMY-2023
Máy bay Su-57 tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế ARMY-2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga vượt trội đáng kể so với các loại tương tự của nước ngoài về hỏa lực, tạp chí Military Watch viết.
“Su-57 nổi bật trong số các máy bay chiến đấu cùng thế hệ không chỉ vì khả năng độc đáo có thể sử dụng trong nhiều tình huống thực chiến khác nhau <...> mà còn vì tầm bắn xa cùng với kho vũ khí tên lửa tầm xa phong phú”, - bài viết lưu ý.
Tạp chí nhận định rằng một trong những ưu điểm chính của máy bay Nga là khả năng sử dụng tên lửa R-37M là loại tên lửa đã chứng tỏ được hiệu suất chiến đấu cao trong chiến dịch đặc biệt. Nhờ đó, Su-57 có khả năng tấn công mục tiêu trên không ở khoảng cách xa gấp đôi so với các loại tương tự của Mỹ và Trung Quốc.
Military Watch đánh giá tính đa dạng và tầm bắn xa của các tên lửa không đối đất mà máy bay này sử dụng là tính chất vượt trội khác của máy bay Nga. Ấn phẩm này cho rằng trong tương lai, máy bay sẽ có thể sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal phiên bản nhỏ hơn.
 Su-57E - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2023
Tạp chí Mỹ nêu bật các ưu điểm của Su-57 của Nga so với F-35 và J-20
Đặc biệt tạp chí lưu ý rằng Su-57 vẫn là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm duy nhất tham gia các trận không chiến thực sự và tiến hành các cuộc tấn công chống lại quân đội chính quy của một quốc gia khác.
Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm do công ty Sukhoi phát triển. Nó được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên mặt nước.
Máy bay có thể sử dụng nhiều loại vũ khí có điều khiển và không điều khiển, bao gồm tên lửa không đối không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, tên lửa không đối đất có điều khiển thuộc nhiều họ khác nhau (X-31, X-35, Kh-38, Kh-58, Kh-59), bom trên không có thể điều chỉnh kích cỡ 250, 500 và 1500 kg. Tải trọng chiến đấu tối đa của Su-57 là 10 tấn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала