- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga kêu gọi LHQ không để xảy ra những hành động khiêu khích bằng hóa chất của Ukraina

Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga kêu gọi các nước thành viên Liên Hợp Quốc tác động đến chế độ Kiev và không để xảy ra các hành động khiêu khích bằng hóa chất cũng như việc quân nhân Ukraina sử dụng các cơ sở hóa học nguy hiểm.
Phó trưởng phái đoàn Nga Konstantin Vorontsov tuyên bố điều này tại cuộc họp của Ủy ban thứ nhất (Ủy ban về giải trừ quân bị) Đại hội đồng LHQ.
Ông khẳng định cam kết mạnh mẽ của Liên bang Nga đối với các nghĩa vụ của mình theo Công ước về Vũ khí Hóa học.

“Chúng tôi kêu gọi các quốc gia thành viên gây ảnh hưởng đến chế độ Kiev và thực hiện các biện pháp không để xảy ra những hành động khiêu khích bằng hóa chất độc hại và việc các đội hình vũ trang của Ukraina sử dụng các cơ sở liên quan đến hóa chất nguy hiểm vào các mục đích quân sự”, - ông Vorontsov nói.

Theo ông, không riêng chế độ Kiev phải chịu trách nhiệm về tình trạng lãnh thổ Ukraina bị nhiễm độc hóa chất.
Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ukraina gây ra mối đe dọa CSTO từ quan điểm sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học
“Đối với chúng tôi, hành động của các nước phương Tây không có gì bí mật, bao gồm cả việc bí mật vận chuyển các chất hóa học vào lãnh thổ Ukraina, trong đó có chất BZ, đạn trái phá dùng để sử dụng các chất hóa học, cũng như các phương tiện bảo vệ chống lại chúng, thuốc giải độc, tất cả nhằm mục đích thực hiện hành vi khiêu khích bằng cách sử dụng hóa chất độc hại”, - nhà ngoại giao nhấn mạnh.

“Vào ngày 6 tháng 10 năm nay, chúng tôi đã bàn giao cho ông Fernando Arias Tổng Giám đốc Ban Thư ký Kỹ thuật OPCW những dữ liệu dựa trên kết quả phân tích các mẫu do quân nhân Nga thu giữ được khi chiến sự diễn ra ở khu vực làng Rabotino, chứng minh việc quân lính Ukraina và lính đánh thuê nước ngoài sử dụng hóa chất độc hại, vi phạm Công ước cấm vũ khí hóa học”, - ông Vorontsov nói.

Ông gọi việc các cơ quan tình báo phương Tây che đậy và thường hỗ trợ về mặt tổ chức cho những hành động như vậy là điều không thể chấp nhận được.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала