Thủ tướng Thái Lan kể lại cách ông Putin trả lời bằng tiếng Thái

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin trong cuộc gặp ở Bắc Kinh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin trong cuộc gặp ở Bắc Kinh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với ông “cảm ơn” bằng tiếng Thái trong cuộc gặp song phương nhằm đáp lại lời mời thăm vương quốc này vào năm 2024.
Cuộc họp ngắn buổi sáng của chính trị gia này được trang web của Cục Quan hệ công chúng thuộc Chính quyền Thủ tướng phát sóng từ Bắc Kinh.

“Tôi đã mời ngài Tổng thống đến thăm Thái Lan vào năm tới, và ông ấy đã đáp lại bằng một cái gật đầu và một câu bằng tiếng Thái, “Khop khun khap” (“Cảm ơn”). Việc ngài Tổng thống có thể nói tiếng Thái chứng tỏ mối quan hệ thân thiết và tốt đẹp với các nhà lãnh đạo tiền nhiệm của chúng tôi và nhiều điều tốt đẹp khác trong quan hệ giữa hai nước”, - ông nói.

Theo Thủ tướng Thái Lan, trong cuộc gặp, ông Putin nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa Matxcơva và Bangkok đã kéo dài hơn 125 năm. Ngoài ra, Tổng thống Nga lưu ý quan hệ thương mại, quan hệ văn hóa và hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác vẫn được duy trì và phát triển giữa hai nước.
Ông Putin cũng chỉ ra rằng hơn một triệu khách du lịch Nga đã đến thăm Thái Lan trong năm nay. Ông Thavisin cho biết nguyên thủ quốc gia bày tỏ vui mừng trước quyết định của Bangkok tạm thời tăng thời gian miễn thị thực cho người Nga tại vương quốc này từ 30 lên 90 ngày.
Cửa hàng Daiso ở Bangkok, Thái Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2023
Người Nga giúp khôi phục nền kinh tế Thái Lan
Thavisin kết luận: “Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện rất tốt”.
Cổng thông tin Nation, có phóng viên tháp tùng Thủ tướng Thái Lan trong chuyến đi, đưa tin các chính trị gia tại cuộc gặp song phương đã thảo luận về việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm đang diễn ra giữa Hội đồng Bảo an hai nước, làm tăng khối lượng thương mại song phương, khả năng về việc mở rộng đầu tư của Nga vào nền kinh tế Thái Lan, cũng như phát triển hơn nữa các mối quan hệ văn hóa và du lịch.
Cổng thông tin này cũng cho hay Tổng thống Putin đã nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tới thăm nước này vào năm tới. Theo ấn phẩm, các bên sẽ thống nhất về những ngày thuận tiện cho cả hai bên cho chuyến thăm trong tương lai.
Một ngày trước đó, ông Putin, trong cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan bên lề diễn đàn “Một vành đai, Một con đường” ở Trung Quốc, cho biết rằng sự tôn trọng lẫn nhau, hữu nghị và quan tâm đến lợi ích của nhau luôn là cốt lõi của Quan hệ Nga và Thái Lan, quan hệ giữa hai nước đang phát triển về nhiều mặt nhưng kim ngạch thương mại năm 2022 lại giảm nhẹ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала