Hội đồng Liên bang Nga kêu gọi đánh giá pháp lý việc Mỹ thử vũ khí tại bãi thử hạt nhân

© AP Photo / John LocherMột barrier chắn và biển báo cấm chụp ảnh ở lối vào bãi thử vũ khí hạt nhân ở Nevada, gần Khu vực 51
Một barrier chắn và biển báo cấm chụp ảnh ở lối vào bãi thử vũ khí hạt nhân ở Nevada, gần Khu vực 51 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2023
Đăng ký
Các cuộc thử nghiệm do Hoa Kỳ tiến hành ở Nevada tại bãi thử hạt nhân vào ngày Duma Quốc gia thông qua luật hủy bỏ việc phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện cho thấy rằng Washington không có kế hoạch phê chuẩn Hiệp ước này, cần phải đưa ra đánh giá về mặt pháp lý đối với các vụ thử này Phó Chủ tịch Thượng viện Konstantin Kosachev cho biết.
Duma Quốc gia đã thông qua luật này vào ngày 18 tháng 10 như một biện pháp đáp trả tương ứng với việc Hoa Kỳ miễn cưỡng phê chuẩn văn bản này. Hội đồng Liên đoàn sẽ xem xét tài liệu vào ngày 25 tháng 10.

“Vào ngày Duma Quốc gia thông qua luật này, một thông điệp đáng chú ý đã xuất hiện trên trang web chính thức của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ với nội dung như sau: “Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia đã tiến hành một vụ nổ ngầm tại Cơ sở An ninh Quốc gia Nevada (NNSS) để cải thiện khả năng của Hoa Kỳ trong việc phát hiện các vụ nổ hạt nhân có sức công phá nhỏ trên toàn thế giới", thượng nghị sĩ viết.

Theo nhà lập pháp, “chúng tôi không biết chính xác người Mỹ đã cho nổ gì dưới lòng đất ở Nevada, nhưng chắc chắn sẽ nảy sinh câu hỏi về xếp hạng vũ khí này theo quan điểm của Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT)”.

Hình phóng xạ - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2023
Mỹ tiến hành thử nghiệm tại bãi thử hạt nhân đúng ngày Nga quyết định về CTBT
"Việc tiến hành các cuộc thử nghiệm vào ngày 18/10, tức là vào ngày Duma Quốc gia đưa ra quyết định tương ứng, là một tín hiệu rõ ràng đối với Nga. Một tín hiệu cho thấy Mỹ không còn quan tâm đến sự cân bằng về hạt nhân và tính răn đe lẫn nhau, hay sự ổn định chiến lược nói chung. Đây là một tín hiệu cho thấy trong tương lai CTBT sẽ không được phê chuẩn”, ông nhấn mạnh.

Dưới góc độ pháp lý quốc tế, người Mỹ đã tính toán sai lầm

Ông Kosachev nói thêm: “Việc CTBT chưa được họ phê chuẩn không có nghĩa là Hoa Kỳ có quyền tiến hành các cuộc thử nghiệm như vậy”.
Hoa Kỳ đã ký CTBT vào ngày 24 tháng 9 năm 1996. Kể từ ngày đó, Hoa Kỳ có nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế là không vi phạm hiệp ước. Vị Nghị sĩ nhắc lại, giữa việc ký kết và phê chuẩn, nhà nước phải hết sức trung thực trong việc kiềm chế những hành động có thể tước bỏ mục đích và mục tiêu của hiệp ước.

"Mục đích của CTBT là ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân, quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân, hòa bình và an ninh quốc tế (lời mở đầu); mục tiêu của CTBT là nghĩa vụ không thực hiện bất kỳ vụ nổ thử nghiệm vũ khí hạt nhân nào và bất kỳ vụ nổ hạt nhân nào khác, đồng thời cấm và ngăn chặn bất kỳ vụ nổ hạt nhân nào như vậy ở bất kỳ đâu, thuộc thẩm quyền hoặc quyền kiểm soát của quốc gia tham gia (Điều 1)", ông Kosachev viết.

Duma Quốc gia  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2023
Duma Quốc gia Nga đã thông qua luật về việc rút lại phê chuẩn CTBT
Ông cho biết quy định này, được gọi là "Nghĩa vụ tạm thời", được quy định tại Điều 18 của Công ước Vienna năm 1969 về Luật Điều ước quốc tế. Nó được cả cơ quan lập pháp Hoa Kỳ và các luật sư Mỹ biết đến.

Chính trị gia này kết luận: “Sẽ là đúng khi thu hút sự chú ý của Ban Thư ký Kỹ thuật CTBT về vấn đề này và yêu cầu đánh giá pháp lý quốc tế công khai về các vụ thử hạt nhân được thực hiện vào ngày 18 tháng 10 tại Nevada”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала