Ấn Độ phóng tên lửa trong chương trình không gian có người lái

© AP PhotoRa mắt tại Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, Ấn Độ
Ra mắt tại Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, Ấn Độ - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ấn Độ đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa đầu tiên trong khuôn khổ sứ mệnh có người lái trên quỹ đạo sắp tới của nước này, theo nội dung chương trình phát sóng trực tiếp trên trang web của cơ quan vũ trụ Ấn Độ.
Vụ phóng tên lửa, trước đó được lên kế hoạch vào lúc 8 giờ 00 (9h30 theo giờ Hà Nội), vào khoảnh khắc cuối đã chuyển sang 8 giờ 30 (10h00 theo giờ Hà Nội) và muộn hơn một chút - đến 8 giờ 45 (10h15 theo giờ Hà Nội). Trong quá trình phóng, các động cơ ở tầng dưới bắt đầu hoạt động, nhưng sau vài giây chúng bị tắt.
Như người đứng đầu cơ quan vũ trụ Ấn Độ Sridhara Somnath giải thích, ban đầu vụ phóng phải hoãn lại do điều kiện thời tiết, và sau đó máy tính trên tàu thực hiện việc phóng tự động đã tạm dừng do vấn đề.
Thời gian phóng mới được ấn định là 10 giờ (11h30 theo giờ Hà Nội). Trong vụ phóng, mô-đun phi hành đoàn đã thành công tách ra khỏi tên lửa và hạ xuống Vịnh Bengal.

Bước nhảy vọt khổng lồ nền kinh tế vũ trụ của Ấn Độ

Nền kinh tế vũ trụ Ấn Độ sẽ vượt 40 tỷ USD vào năm 2040, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jitendra Singh, người giám sát ngành công nghiệp hạt nhân và vũ trụ, cho biết.
"Nền kinh tế vũ trụ của Ấn Độ dự kiến ​​​​sẽ vượt 40 tỷ USD vào năm 2040 và theo báo cáo của công ty tư vấn quản lý quốc tế ADL, nền kinh tế vũ trụ Ấn Độ có tiềm năng vượt 100 tỷ USD vào năm 2040, đây sẽ là một bước nhảy vọt khổng lồ", - theo nội dung lời bài phát biểu của ông tại Đại học Trung tâm Jammu thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала