Обстрел зданий в палестинском городе Газа - Sputnik Việt Nam, 1920
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa chưa từng có từ Dải Gaza.

Malaysia nói khả năng quân đội Mỹ tấn công Gaza là có thật

© AP Photo / Achmad IbrahimThủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.10.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Khả năng quân đội Mỹ xâm chiếm Dải Gaza là hoàn toàn có thật, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết.
Theo báo New Straits Times của Malaysia, Thủ tướng đã đưa ra tuyên bố này vào tối thứ Ba tại Sân vận động Axiata ở Kuala Lumpur, nơi một cuộc biểu tình quy mô lớn được tổ chức để ủng hộ người dân Palestine.

"Không ai trong chúng tôi dự đoán cuộc xung đột Israel - Palestine hiện nay sẽ được giải quyết dễ dàng vì Israel đã trở nên kiêu ngạo với sự hỗ trợ của Mỹ. Khả năng quân đội Mỹ xâm chiếm Gaza là hoàn toàn có thật", - ông Ibrahim nói với 20 nghìn người Malaysia tham gia cuộc biểu tình hôm thứ Ba.

Thủ tướng nói thêm rằng trong chuyến thăm Ả Rập Saudi, nơi ông công khai bày tỏ sự ủng hộ của Malaysia đối với quyền tự do của người Palestine, ông đã bị một số nước phương Tây chỉ trích.
Nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy bởi cuộc không kích của Israel ở Khan Yunis, phía nam Dải Gaza - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2023
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Cuộc tấn công của Hamas vào Israel gây tiếng vang ở Đông Nam Á

"Nhưng mọi người có thực sự nghĩ rằng điều đó làm tôi lo ngại hay không? Liệu điều này có ngăn cản chúng ta chống lại hành động xâm lược của Israel đối với người Palestine hay Dải Gaza không? Tất nhiên là không. Malaysia là một quốc gia hoàn toàn độc lập và chúng ta sẽ không khuất phục trước sự vô nhân đạo như vậy đối với bất kỳ dân tộc nào ", - chính trị gia nhấn mạnh.

Malaysia cùng với Indonesia tự khẳng định mình là quốc gia dẫn đầu thế giới Hồi giáo ở Đông Nam Á. Nước này đang tích cực hoạt động theo “đường lối Hồi giáo”, thúc đẩy việc mở rộng hợp tác chính trị, kinh tế và văn hóa với các nước Hồi giáo, các tổ chức và cộng đồng quốc tế. Cụ thể, Malaysia thường xuyên đưa ra sáng kiến tại Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và thúc đẩy các tuyên bố ủng hộ người Hồi giáo trong Liên hợp quốc. Malaysia đã duy trì quan hệ với Hamas trong nhiều năm – vào năm 2020 Malaysia đã đón tiếp các nhân vật lãnh đạo cấp cao của tổ chức này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала