MiG-31 của Nga không cho phép máy bay P-8A của Na Uy vi phạm biên giới của Nga trên biển Barents

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu đa năng MiG-31 với tên lửa siêu thanh "Kinzhal"
Máy bay chiến đấu đa năng MiG-31 với tên lửa siêu thanh Kinzhal - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.10.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - MiG-31 của Nga không cho phép máy bay P-8A của Na Uy vi phạm biên giới của Nga trên biển Barents, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm Thứ 5.

"Đội máy bay chiến đấu Nga xác định mục tiêu trên không là máy bay tuần tra cơ sở P-8A Poseidon của Không quân Na Uy. Khi máy bay chiến đấu của Nga tiến gần, máy bay nước ngoài đã quay đầu khỏi biên giới của Liên bang Nga", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Máy bay chiến đấu của Nga đã trở về sân bay an toàn, "không vi phạm biên giới Liên bang Nga".
Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng chuyến bay của MiG đã được thực hiện theo đúng các quy tắc quốc tế.
Nga: Tiêm kích MiG-31 làm nhiệm vụ phòng không ở khu vực Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2023
Multimedia
Nga: Tiêm kích MiG-31 làm nhiệm vụ phòng không ở vùng Bắc Cực

Máy bay P8-A "Poseidon" của Hải quân Mỹ tiếp cận biên giới Nga trên biển Barents

Máy bay R-8A "Poseidon" của Hải quân Mỹ tiếp cận biên giới Liên Bang Nga ở biển Barents, tiêm kích MiG-31 cất cánh, không cho phép máy bay Mỹ vi phạm biên giới, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm ngày 18 tháng 9.
Theo thông tin từ Bộ, vào ngày 18 tháng 9, thiết bị kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không trên Biển Barents đang tiếp cận biên giới bang Liên bang Nga. Để xác định và ngăn chặn việc vi phạm biên giới, máy bay chiến đấu MiG-31 của lực lượng phòng không trực thuộc Hạm đội phương Bắc đã được điều động cất cánh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала