Việt Nam khuyến cáo công dân tránh đến Israel, nếu không thực sự cần thiết

© TTXVN - Nguyễn Văn ĐiệpNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.10.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Công dân Việt Nam tại khu vực xung đột Trung Đông vẫn an toàn. Đây là thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra tại họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều 26/10 tại Hà Nội.
Trả lời câu hỏi của báo giới về tình hình công dân Việt Nam trong bối cảnh bạo lực leo thang tại khu vực Trung Đông, bà Phạm Thu Hằng, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra bình luận:

“Trong những ngày qua, tình hình Trung Đông diễn biến hết sức phức tạp. Ngày 23/10 vừa qua, Ban chỉ đạo công tác bảo hộ công dân của BNG đã họp và thảo luận về vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam trong khu vực xung đột trước tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông như hiện nay. Kể từ ngày đầu cuộc xung đột xảy ra, BNG tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đại đại diện Việt Nam tại Israel, Ả rập Xê út và Ai Cập kiêm nhiệm Palestine theo dõi sát tình hình, khẩn trương rà soát thông tin về công dân Việt Nam tại khu vực này, phối hợp các cơ quan chức năng sở tại và các cơ quan liên quan trong nước để triển khai công tác bảo hộ công dân và công tác bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam trong vùng xung đột trong trường hợp cần thiết”.

Bà Hằng thông tin thêm, hiện công dân Việt Nam tại đây vẫn an toàn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo BNG, ĐSQ Việt Nam tại Israel thường xuyên cập nhật tình hình bà con, đảm bảo an toàn công dân tối đa, đảm bảo các phương án bảo hộ công dân tùy nhu cầu và tình hình thực tế. Người phát ngôn BNG Việt Nam Phạm Thu Hằng khuyến cáo:

“Nếu không thực sự cần thiết, công dân Việt Nam nên tránh đến Isarel. Nếu đang ở Israel cần có phương án, sớm có phương án sơ tán người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam. Đồng thời, thường xuyên theo dõi thông tin của chính quyền sở tại, hoặc cảnh báo của BNG, trong đó có Cục Lãnh sự và ĐSQ Việt Nam tại Isarel để có phản ứng kịp thời tại”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2023
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Thủ tướng Việt Nam nêu con đường duy nhất cho hoà bình ở Trung Đông
Trước đó, hai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng các đơn vị thuộc bộ này, cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel, Saudi Arabia và Ai Cập kiêm nhiệm Palestine đã tham dự cuộc họp Ban chỉ đạo công tác bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao ngày 23/10 trước tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông hiện nay.
Theo Bộ Ngoại giao, tại cuộc họp, các cơ quan đại diện Việt Nam nói trên đã báo cáo tình hình tại các địa bàn phụ trách. Đây sẽ là cơ sở đánh giá, dự báo, xây dựng phương án bảo hộ công dân trong thời gian tới.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, trưởng ban chỉ đạo, khẳng định việc bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của công dân Việt Nam tại khu vực xảy ra xung đột được Chính phủ đặt ưu tiên hàng đầu.
Lòng nhân ái của Israel đối với người dân Palestine  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.10.2023
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Lòng nhân ái của Israel đối với người dân Palestine
Để triển khai hiệu quả và kịp thời công tác bảo hộ công dân, việc đánh giá, dự báo tình hình và chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân là quan trọng và cấp bách.
Bộ Ngoại giao tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel, Saudi Arabia và Ai Cập kiêm nhiệm Nhà nước Palestine theo dõi sát tình hình tại khu vực xảy ra xung đột, khẩn trương rà soát thông tin về công dân Việt Nam tại sở tại.
Đồng thời, các cơ quan nói trên phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các cơ quan liên quan trong nước để triển khai các phương án bảo hộ công dân và biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn công dân Việt Nam tại vùng xảy ra xung đột trong trường hợp cần thiết.
Tây Ninh kịp thời ngăn chặn 3 thanh niên chuẩn bị sang Campuchia để tìm 'việc nhẹ lương cao' - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2022
Các sòng bài trái phép ở Campuchia xây kín cổng cao tường, rất khó tiếp cận nạn nhân

Cứu 61 công dân Việt Nam khỏi sòng bạc Myanmar

Về vấn đề giải cứu công dân Việt Nam khỏi sòng bạc tại Myanmar, bà Phạm Thu Hằng, Phát ngôn viên BNG Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận và xác minh thông tin vụ việc, phía Việt Nam đã có các biện pháp kịp thời bảo hộ công dân.

“ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đã đề nghị chính quyền Myanmar sắp xếp nơi ăn chốn ở cho công dân Việt Nam, nhanh chóng điều tra và xác minh nhân thân của các công dân này. Hiện ĐSQ Việt Nam tại Myanmar phối hợp cơ quan chức năng tại đây và xác định: có 61 công dân là người Việt Nam. BNG đã chỉ đạo ĐSQ Việt Nam tại đây phối hợp với cơ quan chức năng trong nước, xây dựng phương án bảo hộ, đưa công dân trở về Việt Nam sớm nhất sau khi cơ quan chức năng Myanmar có kết luận cuối cùng về việc này. Trong trường hợp có thông tin người thân được giải cứu tại Myanmar có thể liên hệ đến tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự hoặc số điện thoại bảo hộ công dân của ĐSQ Việt Nam tại Myanmar”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала