Cựu Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường qua đời

© Sputnik / Alexander Astafiev / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường
Thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường qua đời sau cơn đau tim, thọ 68 tuổi, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.
Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17, 18 và 19, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường mới đây đã đi nghỉ ở Thượng Hải.

Theo tin của Đài Truyền hình Trung Quốc, ngày 26/10/2023 ông Lý Khắc Cường đột ngột lên cơn đau tim và qua đời vào lúc 0h10 ngày hôm sau theo giờ Thượng Hải ( 23h10 ngày 26/10 theo giờ Hà Nội).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2022
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
Ông Lý Khắc Cường sinh ra ở huyện Định Viễn, tỉnh An Huy vào tháng 7 năm 1955. Năm 1976, ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh và giữ các chức vụ trong đảng ở nhiều cấp khác nhau. Từ năm 2007 ông là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ, vào tháng 3 năm 2008 ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa.
Ông Lý Khắc Cường trở thành Thủ tướng vào tháng 3 năm 2013 và lãnh đạo chính phủ Trung Quốc trong 10 năm ở giai đoạn khó khăn khi diễn ra “cuộc chiến thương mại” với Hoa Kỳ. Ở cương vị này, ông đã đóng góp nhiều công lao trong việc thúc đẩy kinh tế tư nhân, đầu tư nước ngoài và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.
Vào tháng 3 năm nay tại kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc ông Lý Khắc Cường lần cuối đã trình bày báo cáo trước Quốc hội về công tác của Chính phủ và sau khi kết thúc kỳ họp, ông đã nghỉ hưu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала